Việt Nam – WIPO mở rộng hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

(VOV5) - Theo nội dung MoU, các lĩnh vực ưu tiên triển khai, gồm: hoàn thiện chính sách, pháp luật và chiến lược về sở hữu trí tuệ.

Sáng nay (25/09), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng.

Việt Nam – WIPO mở rộng hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 1Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng hội đàm với Tổng Giám đốc WIPO Daren Tang. Ảnh: Tạ Lan/VOV

Trong khuôn khổ hội đàm, WIPO và Bộ KH&CN đã đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU). Theo nội dung MoU, các lĩnh vực ưu tiên triển khai, gồm: hoàn thiện chính sách, pháp luật và chiến lược về sở hữu trí tuệ; thúc đẩy hệ thống đăng ký quốc tế; nâng cao năng lực cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và khởi nghiệp; tăng cường hợp tác viện – trường – doanh nghiệp để thương mại hóa tài sản trí tuệ; đẩy mạnh giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng; hỗ trợ Cục Sở hữu trí tuệ ứng dụng số hóa, trí tuệ nhân tạo và thiết lập cơ chế hòa giải, giải quyết tranh chấp…

Việt Nam – WIPO mở rộng hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 2Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ảnh: Tạ Lan/VOV

Theo Tổng Giám đốc WIPO, ông Daren Tang, việc ký kết MoU sẽ mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và WIPO trong bối cảnh xu thế toàn cầu dịch chuyển từ “bảo hộ quyền” sang “thương mại hóa quyền” sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học, công nghệ và bước đầu đạt được một số thành tựu đáng chú ý.
Tổng Giám đốc Daren Tang cũng khẳng định WIPO cam kết đồng hành cùng với Việt Nam hiện thực hóa Nghị quyết số 57 (về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia), tạo ra một nền kinh tế tri thức hướng về tương lai cho Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác