Thúc đẩy hợp tác với các đối tác, tăng cường vị thế của quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn đa phương

(VOV5) - Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là cơ hội tốt thúc đẩy hợp tác nghị viện với các nước.

Ngày 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp, thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu, dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 140.

Chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả tích cực, không chỉ thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức khu vực, toàn cầu, mà còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Quốc hội Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác với các đối tác, tăng cường vị thế của quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn đa phương - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 140.

Chuyến công tác kéo dài hơn 10 ngày của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã có gần 50 hoạt động. Có thể nói, đây là chuyển đi rất thành công và ấn tượng, đem lại sự lan tỏa chung cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước.

Các cuộc tiếp xúc hiệu quả và thực chất

Trong chuyến công du lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có rất nhiều các cuộc tiếp xúc song phương. Thăm chính thức Vương quốc Marocco, Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao của hai nước. Tại mỗi nước, các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra thẳng thắn, chân thành, hiệu quả đi vào thực chất cũng như thúc đẩy các mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp. Hai bên cũng đã có nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện hai nước cũng như quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là tại các diễn đàn quốc tế.  

Tại Cộng hòa Pháp, Chủ tịch Quốc hội cũng đã gặp mặt 15 doanh nghiệp hàng đầu của nước Pháp, cùng một số nghị sĩ của Thượng viện, Hạ viện Pháp để đối thoại về những chính sách, định hướng phát triển kinh tế, thương mại hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đã gặp gỡ gần 700 kiều bào đang sinh sống ở Pháp nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp; dự phát biểu tại Hội nghị lần thứ 11 Hội đồng các địa phương Việt Nam và Pháp.

Tại Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội đã có chuyến thăm và làm việc với Nghị viện Châu Âu, Ủy ban châu Âu nhằm thúc đẩy việc sớm ký kết, phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU. Tại đây, các nhà lãnh đạo Nghị viện châu Âu cũng như lãnh đạo cấp cao của Bỉ đã khẳng định, ủng hộ việc sớm phê chuẩn các hiệp định này.

Tăng cường vai trò và vị thế của quốc hội Việt Nam

Kết thúc chuyến thăm và làm việc với Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Quốc hội đã tham dự Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới IPU 140. Đại hội đồng thu hút nhiều thành viên tham dự với 1.600 đại biểu của 162 quốc gia, đặc biệt là có sự tham dự của 76 người đứng đầu nghị viện.

Bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên thảo luận chung đã thu hút sự chú ý và đánh giá cao của các đại biểu tham dự diễn đàn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá rất cao vai trò của IPU, các chủ trương, Nghị quyết của IPU khuyến nghị cho các nghị viện thành viên triển khai rất thành công. Chủ tịch Quôc hội cũng nêu nhiều vấn đề trong đó có liên hệ tại Việt Nam, kiến nghị các vấn đề lớn để củng cố môi trường hòa bình, phát triển. Chủ tịch Quốc hội cam kết luôn là thành viên có trách nhiệm, sẵn sàng cùng IPU và Nghị viện các nước thực hiện các Nghị quyết, sáng kiến của IPU góp phần vào việc xây dựng hòa bình và phát triển bền vững vì lợi ích của nhân dân các nước trên thế giới.

Thúc đẩy hợp tác với các đối tác, tăng cường vị thế của quốc hội Việt Nam tại các diễn đàn đa phương - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch IPU Gabriela Cuevas Barron. - Ảnh: VOV 

Bên lề hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước Qatar, Nga, Iran, Kazakhstan, Sri Lanka, Gruzia…Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc tiếp xúc với Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong.

Tại cuộc tiếp xúc này, Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới Martin Chungong một lần nữa đánh giá cao Tuyên bố Hà Nội với chủ đề "Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động" được thông qua tại Diễn đàn IPU-132 do Việt Nam tổ chức năm 2015, khẳng định trong những năm qua Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để biến những cam kết trong Tuyên bố Hà Nội thành hiện thực. Các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện ở cấp độ quốc gia, địa phương.

Tổng Thư ký IPU cũng đánh giá cao việc Việt Nam đã cho chuyển ngữ ra tiếng Việt, ra sổ tay Bộ Công cụ tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững do IPU và UNDP ban hành, cho rằng đây là hành động thiết thực, là tấm gương tốt để các nghị viện khác noi theo.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là chuyển đi rất thành công. Không chỉ là cơ hội tốt thúc đẩy hợp tác nghị viện, phối hợp rà soát, giám sát việc thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Việt Nam và các nước, để những Hiệp định này mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho cả hai bên, chuyến thăm còn một lần nữa khẳng định vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn toàn cầu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác