Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975– 24/3/2015)

(VOV5)- Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam là Lễ kỷ niệm 40 năm và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại Mẹ”.


Tại buổi họp báo ngày 12/03, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết từ nay đến cuối tháng 03/2015, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như: khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; khánh thành Bảo tàng tỉnh Quảng Nam; gắn biển công trình Quảng trường 24/3; gắn biển cầu Kỳ Phú I và cầu Kỳ Phú II; khởi công cầu Giao thủy nối huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc… Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam là Lễ kỷ niệm 40 năm và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Huyền thoại Mẹ” diễn ra tại khuôn viên công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. 


Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975– 24/3/2015) - ảnh 1
Bộ đội tiếp quản chi khu Thượng Đức. Ảnh tư liệu


Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam  là dịp để nhân dân cùng nhau ôn lại quá khứ oanh liệt, hào hùng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong các cuộc kháng chiến vệ quốc; đồng thời tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ, những người đã có công chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác