Đài Tiếng nói Việt Nam gặp mặt nhà báo, kỹ thuật của Đài Phát thanh giải phóng

(VOV5) - Những nỗ lực, cống hiến, vượt qua mưa bom, bão đạn của nhà báo, biên tập, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh giải phóng đã viết lên trang sử vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hôm nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, nhà báo, kỹ thuật viên của Đài Phát thanh giải phóng nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng dự buổi gặp mặt.

Đài Tiếng nói Việt Nam gặp mặt nhà báo, kỹ thuật của Đài Phát thanh giải phóng - ảnh 1Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các nhà báo cùng ôn lại những tháng ngày Đài Phát thanh giải phóng được thành lập tháng 11/1961 tại căn cứ Tây Bắc, Tây Ninh. Phóng viên, biên tập, kỹ thuật của Đài Phát thanh giải phóng đã vượt rừng rậm, bom đạn, di chuyển từ Bắc Mã Đà, Đồng Nai lên Tân Biên, Tây Ninh để kịp phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên vào lúc 18h30 ngày 1/2/1962.

Đài Tiếng nói Việt Nam gặp mặt nhà báo, kỹ thuật của Đài Phát thanh giải phóng - ảnh 2Nhà báo Nguyễn Thị Kim Cúc, nguyên Phó Tổng Giám đốc VOV từng có 6 năm từ 1970-1976 làm phóng viên, biên tập viên tại Đài Phát thanh Giải phóng (bìa trái)

Những tin, bài của Đài Phát thanh giải phóng có đóng góp rất lớn đối với công cuộc kháng chiến cứu nước, là nguồn cổ vũ quân dân miền Nam cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giải phóng miền Nam. Nhà báo Trương Cộng Hoà chia sẻ: “Lúc đấy chúng tôi còn trẻ, đầy nhiệt huyết làm việc không kể ngày đêm, ốm cũng không nghỉ. Nếu mình nghỉ, những sự kiện, nhân vật, vấn đề mình theo dõi trôi đi mình không biết. Đối với một phóng viên lúc ấy có khoảng 5 sự kiện của một vấn đề có thể viết được bài bình luận ngắn. Yêu cầu lúc đấy là ngày nào cũng có bài bình luận ngắn. Phải nói khí thế làm việc quên ăn, quên ngủ.”

Đài Tiếng nói Việt Nam gặp mặt nhà báo, kỹ thuật của Đài Phát thanh giải phóng - ảnh 3Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định: “Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Đài Tiếng nói Việt Nam, của Đài Phát thanh giải phóng, đơn vị anh hùng gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển của đất nước, quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước, thế hệ hôm nay cũng rất tự tin để có những bước chuyển đổi mạnh mẽ, làm sao khẳng định được vai trò, vị thế, uy tín của Tiếng nói Việt Nam đối với công chúng trong nước và thế giới.”

Đài Tiếng nói Việt Nam gặp mặt nhà báo, kỹ thuật của Đài Phát thanh giải phóng - ảnh 4Các cán bộ của Đài Phát thanh giải phóng năm xưa.

Đài Phát thanh giải phóng do Đài Tiếng nói Việt Nam thành lập trong giai đoạn 1962-1976, gồm Đài A đặt tại Hà Nội đối đầu quyết liệt với chiến tranh phá hoại của đối phương ở miền Bắc, Đài B đặt tại chiến trường miền Nam phát đi những chương trình cổ vũ phong trào đấu tranh của nhân dân miền Nam. Đài có 400 cán bộ, phóng viên, trong đó có 25 liệt sĩ nhà báo đã mãi mãi nằm lại chiến trường miền Nam. Những nỗ lực, cống hiến, vượt qua mưa bom, bão đạn của nhà báo, biên tập, kỹ thuật viên đã viết lên trang sử vàng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác