Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 thông qua Tuyên bố Hạ Long

(VOV5) - Sáng nay (12/10), tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về quản lý thiên tai lần thứ 11 chính thức khai mạc.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đánh giá ASEAN là một trong những khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai. Những năm qua, thiên tai đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng về sinh mạng và kinh tế cho các nước ASEAN, kéo chậm sự phát triển của nhiều nơi.

Do đó, các quốc gia ASEAN cần cùng nhau xây dựng những cơ chế hợp tác mới, tăng cường chia sẻ thông tin, thiết lập những kênh kết nối ở các cấp, có chương trình hợp tác về đào tạo, phổ biến những hướng tiếp cận tiên tiến, cần ký kết các hiệp định để cùng nhau ứng phó tốt hơn với thiên tai.  

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về quản lý thiên tai lần thứ 11 thông qua Tuyên bố Hạ Long - ảnh 1Các Bộ trưởng, Thứ trưởng các nước thành viên ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Nhân dịp này, hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 đã thông qua "Tuyên bố Hạ Long về hành động sớm trong quản lý thiên tai ASEAN", gồm 3 nội dung chính: Thông tin rủi ro, dự báo và hệ thống cảnh báo sớm; lập kế hoạch, vận hành và thực hiện, thúc đẩy nguồn tài chính được bố trí sẵn để ứng phó khẩn cấp.

Đây là sáng kiến do Việt Nam đề xuất xây dựng, góp phần tạo nên dấu ấn của Việt Nam trong năm thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban ASEAN trong quản lý thiên tai. Ông Muhd Harrith Rahidi, Giám đốc Trung tâm Quản lý thảm họa Quốc gia Brunei, nhận xét: “Trong thời gian vừa qua, Việt Nam giữ vai trò là Chủ tịch trong hợp tác ASEAN về quản lý thiên tai và đã thể hiện được vai trò chủ đạo của mình bằng cách triển khai nhiều hoạt động đạt kết quả khả quan. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những sáng kiến hay mà Việt Nam đã triển khai để các quốc gia cùng chung tay hành động sớm, tăng cường khả năng ứng phó trước thiên tai”

Bên cạnh việc chính thức thông qua Tuyên bố Hạ Long, Hội nghị còn thảo luận nhiều nội dung, trong đó có: Định hướng hoạt động trong thời gian tới cho Ban Quản trị Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA); ghi nhận Tuyên bố các nhà lãnh đạo ASEAN về chống chịu bền vững được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 43 tại Indonesia; cập nhật về tình hình hỗ trợ nhân đạo ASEAN cho Myanmar.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác