Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ 2022 ra Tuyên bố Tầm nhìn chung

(VOV5) - Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì khu vực Đông Nam Á là một Khu vực phi Vũ khí Hạt nhân và không có tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ diễn ra tại Washington, Hoa Kỳ trong 2 ngày 12 và 13/5. Hai bên đã đạt được nhiều nhất trí quan trọng và Tuyên bố tầm nhìn chung, đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới sau chặng đường 45 năm. Tuyên bố chung tái khẳng định cam kết về tăng cường và xây dựng Quan hệ Đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ toàn diện hơn nữa.

Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ 2022 ra Tuyên bố Tầm nhìn chung - ảnh 1Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ 2022. ảnh:  qdnd.vn

Tuyên bố chung nhấn mạnh các nội dung hợp tác như: Cùng nhau ứng phó với đại dịch COVID-19; Tăng cường kết nối và quan hệ kinh tế; Thúc đẩy Hợp tác Biển trong đó ghi nhận tính chất phổ quát và thống nhất của Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) 1982, coi đây là khung khổ pháp lý cho việc tiến hành tất cả các hoạt động trên biển và đại dương; Tăng cường Giao lưu Nhân dân; Hỗ trợ Phát triển Tiểu vùng; Tận dụng Công nghệ và Thúc đẩy Đổi mới Sáng tạo; Ứng phó với Biến đổi Khí hậu; Gìn giữ Hòa bình và Xây dựng Lòng tin.

Tuyên bố nhấn mạnh Hoa Kỳ ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm duy trì khu vực Đông Nam Á là một Khu vực phi Vũ khí Hạt nhân và không có tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Trong thời gian tới, cả ASEAN và Hoa Kỳ đều mong muốn vươn lên được một cấp độ quan hệ đối tác và hợp tác mới và giao các Bộ trưởng phối hợp thực hiện Tuyên bố Tầm nhìn chung này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác