(VOV5) - Đây cũng là khoảnh khắc cổ vũ tinh thần hợp tác, đề cao trách nhiệm chung trong việc xây dựng một ASEAN bao trùm và giàu tính nhân văn.
Chiều 8/12, tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan, diễn ra lễ thượng cờ của đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lân thứ 33 (SEA Games 33), mở ra hành trình đầy kỳ vọng tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Đây không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là thời khắc đánh dấu sự hiện diện chính thức và mạnh mẽ của Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Đoàn Thể thao Việt tham dự Lễ thượng cờ. Ảnh: Bùi Lượng/hanoimoi |
Lễ thượng cờ tại SEA Games không chỉ là nghi thức chào đón các đoàn thể thao mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần “Một tầm nhìn – Một bản sắc – Một cộng đồng” của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Khi quốc kỳ của các nước Đông Nam Á cùng tung bay trong tiếng nhạc hùng tráng, đó là lời nhắc nhở sâu sắc về khát vọng xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Cờ Việt Nam và cờ các nước tại SEA Games 33. Ảnh: Bùi Lượng/hanoimoi |
Lễ thượng cờ mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao là khoảnh khắc cổ vũ tinh thần hợp tác, đề cao trách nhiệm chung trong việc xây dựng một ASEAN bao trùm và giàu tính nhân văn.