Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017

(VOV5) -Năm 2017 đã cho thấy là khi đã có được niềm tin yêu của nhân dân đối với báo chí, tự báo chí đủ sức bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những người cơ hội chính trị.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn, trong bài viết đăng trên báo Nhân dân số ra mới đây, khẳng định trong những dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển đất nước năm 2017 có sự đóng góp quan trọng của báo chí Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhan đề “ Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017”.

Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2017 đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra và vượt dự đoán của các tổ chức quốc tế. Cùng với đó, nền kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng ngoạn mục, số doanh nghiệp mới đăng ký cũng như số vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp đều đạt mức kỷ lục. Cùng với nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước và toàn dân Việt Nam đồng thời nỗ lực phát triển xã hội, đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội.

Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, những hiệu quả cụ thể, thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội đã được báo chí phản ánh một cách sinh động, là dòng chủ lưu trên truyền thông trong năm 2017. Trên báo in và báo điện tử, trên sóng phát thanh và truyền hình, các thành tựu, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tinh thần khởi nghiệp được phản ánh một cách ấn tượng, rõ nét, đa dạng, hấp dẫn. Việc báo chí phê phán tệ quan liêu, trì trệ trong quản lý, sự bất cập của một số chính sách, sự lộng hành của lợi ích nhóm, tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng,… cũng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, chấp hành, hưởng ứng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong nỗ lực loại bỏ những cản trở trên đường phát triển. Báo chí luôn đồng hành với quan điểm, đường lối, thái độ kiên quyết, ý chí, sự đoàn kết của Đảng, không tô hồng thành tựu, không bôi đen bất cập, mà phản ánh chân thực bức tranh kinh tế - xã hội và cuộc sống muôn màu, muôn vẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017 - ảnh 1Bộ trưởng thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn. Ảnh TTXVN 

Báo chí đóng góp đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, loại bỏ lợi ích nhóm đã và đang trở thành cao trào với quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo Bộ trưởng, báo chí không những đồng thuận mà còn góp tiếng nói tích cực, đồng hành cùng Đảng, Chính phủ và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này. Một loạt các cán bộ cấp cao bị đưa ra xét xử đã thể hiện tinh thần “thượng tôn pháp luật”, nếu vi phạm pháp luật dù là bất kỳ ai, ở bất kỳ cương vị nào cũng phải chịu sự phân xử nghiêm minh của luật pháp, đồng thời cũng cho thấy không có “vùng cấm” đối với báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thông tin về một số “đại án” được báo chí đề cập đã trực tiếp góp phần khẳng định chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước pháp quyền, khẳng định chế độ chúng ta không dung dưỡng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và không cho phép bất kỳ người nào đứng trên pháp luật. Dư luận xã hội không khỏi phẫn nộ trước số tài sản của Nhà nước đã bị một số cá nhân làm thất thoát, thậm chí đau lòng khi thấy một số người đã từng là cán bộ, đảng viên có trách nhiệm phải đứng trước Tòa án nhân dân và nhận án tù, nhưng việc báo chí đưa ra ánh sáng sự lộng hành của các nhóm lợi ích nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng tiêu cực,… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giúp xã hội trở nên lành mạnh hơn. Đó cũng là dòng thông tin chủ đạo trên báo chí trong cuộc đấu tranh kiên trì và quyết liệt này.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng cho rằng chính sự vươn lên giữ thế thượng phong về thông tin của báo chí đã có tác dụng điều tiết, đẩy lùi các tin giả, tin tức độc hại và thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội, nhờ đó góp phần phát huy các yếu tố tích cực và sự hữu dụng của các trang mạng trong năm 2017.

Cuối cùng, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định năm 2017 đã cho thấy là khi đã có được niềm tin yêu của nhân dân đối với báo chí, tự báo chí đủ sức bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những người cơ hội chính trị. Vì thế, cùng với nỗ lực khắc phục hạn chế, thiếu sót, báo chí nước nhà đã và đang chứng minh nền báo chí cách mạng Việt Nam là nền báo chí tự do đúng nghĩa, một nền báo chí vì dân và do dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác