Cuộc bầu cử vì hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước Campuchia

(VOV5) -  Cuộc bầu cử Quốc hội ở Campuchia kết thúc thành công hôm chủ nhật (23/7). Hơn 8 triệu cử tri đi bỏ phiếu, chiếm tỷ lệ 84,58%. 

Tỷ lệ này cao hơn hai cuộc bầu cử gần nhất ở Campuchia (bầu cử Quốc hội khóa VI năm 2018 và cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ 5 năm 2022). Kết quả này cho thấy ý thức chính trị, ý thức về quyền làm chủ của người dân đồng thời thể hiện mong muốn đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển trong thời gian tới.

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), cuộc bầu cử diễn ra tại 23.789 điểm bỏ phiếu trên cả nước. 18 chính đảng tham gia tranh cử. 125 nghị sỹ Quốc hội được bầu cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo NEC, có hơn 90.000 quan sát viên trong nước và quốc tế theo dõi, giám sát cuộc bầu cử lần này.

Cuộc bầu cử vì hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước Campuchia - ảnh 1Đảng Nhân dân Campuchia tổ chức mit tinh vận động bầu cử.
Ảnh: PV/VOV-Phnom Penh

Cuộc bầu cử diễn ra thành công, yên bình

Tại họp báo tối ngày bầu cử (23/7), ông Prach Chan, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, cho biết nhờ sự phối hợp tốt giữa các cơ chế, hệ thống an ninh bầu cử các cấp với NEC và cơ quan tổ chức bầu cử các cấp, tiến trình bầu cử đã diễn ra thành công, trong không khí yên bình, an ninh và đảm bảo trật tự công cộng.

Còn theo ông Som Soreida, Phó tổng thư ký kiêm phát ngôn viên Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, trong ngày chủ nhật diễn ra bầu cử, Ủy ban bầu cử quốc gia các cấp không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về những điểm bất thường tại điểm bỏ phiếu, cũng như tình hình xung quanh cuộc bỏ phiếu.

Cùng ngày (23/7), chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố hơn 84% cử tri đi bầu cử là bằng chứng cho thấy âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của một số thế lực đã thất bại. Người dân rất muốn sống trong hòa bình và thịnh vượng như những gì đang diễn ra.

Về phía các quan sát viên quốc tế, Thủ tướng nước Cộng hòa Guinea Bissau, Nuno Gomes Nabiam, người có chuyến thăm làm việc tại Campuchia, thành viên đoàn giám sát, đánh giá rằng mọi khâu đều được tiến hành đúng quy trình, quy định. Bầu cử đảm bảo yếu tố tự do, công bằng và minh bạch.

Cuộc bầu cử vì hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước Campuchia - ảnh 2Người dân Campuchia đều tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: PV/VOV-Phnom Penh

Thành công đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Việc bầu cử Quốc hội ở Campuchia thu hút được đông đảo cử tri đi bầu là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của các Đảng, của hệ thống chính quyền Campuchia. Trước bầu cử, một chiến dịch vận động tranh cử đã diễn ra rầm rộ suốt 3 tuần (bắt đầu từ ngày 1 tháng này). Tiến trình tranh cử của 18 chính đảng cơ bản diễn ra thông suốt, thuận lợi, đảm bảo an toàn và an ninh trật tự công cộng. Hoạt động tranh cử đa dạng với nhiều hình thức, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi đảng, tập trung vào hoạt động mít tinh, tập hợp lực lượng, hòa nhạc, trình chiếu slide, phân phát và dán tờ rơi ở nơi công cộng, phát loa tuyên truyền tại trụ sở đảng hoặc tuyên truyền lưu động, diễu hành theo địa bàn dân cư và khu vực bầu cử có ứng viên tham gia tranh cử. Các hoạt động này thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Cương lĩnh chính trị và chính sách của đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và 17 đảng khác, như: FUNCINPEC, Khmer Đoàn kết quốc gia (KNUP), Nông dân (FP), Phụ nữ vì Phụ nữ (WPFW), Thanh niên Campuchia (CYP),… cũng được phát thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, như: Đài phát thanh, truyền hình, báo online…Hầu hết các đảng đều tập trung giải pháp cho những vấn đề xã hội, dân sinh, như: bài trừ tệ nạn xã hội, ma túy, chăm sóc người già, hưu trí, đất đai, các thủ tục hành chính công, đào tạo nguồn nhân lực. Trong bức tranh chung đó, cương lĩnh tranh cử toàn diện của CPP có sức hút lớn đối với đông đảo cử tri Campuchia thuộc mọi thành phần, lứa tuổi. Nhiều cử tri đánh giá cao chủ trương của Đảng Nhân dân Campuchia về tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, dựa trên luật pháp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa Campuchia với các nước trong khu vực và trên thế giới, xây dựng môi trường hòa bình và hợp tác cho mục tiêu cải thiện, nâng cao mức sống và cơ hội phát triển cho người dân.

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này là cuộc tổng tuyển cử thứ 7 của Campuchia kể từ năm 1993. Tuy kết quả chính thức dự kiến được công bố từ ngày 9/8, song tỷ lệ cử tri đi bầu cao, tiến trình bầu cử diễn ra tự do, an toàn, minh bạch, cho thấy cuộc bầu cử phù hợp với ý chí, nguyện vọng của người dân Campuchia. Hàng triệu lá phiếu của cử tri chính là hàng triệu mong muốn về một nền hòa bình, ổn định để đất nước Campuchia tiếp tục phát triển. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác