Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Iran

(VOV5) - Việt Nam là đối tác quan trọng của Iran tại khu vực Đông Nam Á và châu Á. Iran là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào Trung Đông.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do Ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ 15 đến 18/4/2018.

Chuyến thăm tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam - Iran, nhất là trong bối cảnh 2 nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Iran - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Ardeshir Larijani - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN 

Việt Nam và Iran thiết lập quan hệ năm 1973 sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Ngày 22/1/1991, Iran mở Sứ quán tại Hà Nội.Năm 1997, Việt Nam mở Sứ quán tại Tehran.Tháng 9/2009, thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Iran.Quan hệ Việt Nam - Iran từ đó phát triển tốt đẹp. Đây là tiền đề tốt cho hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại.

Nền tảng quan hệ tốt đẹp

45 năm qua, đã có 3 Chủ tịch nước Việt Nam thăm Iran và 3 Tổng thống Iran thăm Việt Nam. Đặc biệt năm 2016, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã thăm Iran (tháng 3.2016) và Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Việt Nam (tháng 10.2016), cho thấy những nỗ lực ở cấp cao nhất để từng bước tạo ra khung pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Iran. Gần đây nhất, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch QH Iran bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 137 tại TP Saint Petersburg, Liên bang Nga. Các chuyến thăm cấp cao này đã mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Nhiều hiệp định hợp tác giữa 2 nước đã được ký kết trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hoá, khoa học kỹ thuật như Thỏa thuận chung về Hợp tác kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật (năm 1993); Hiệp định vận tải hàng không; Bản ghi nhớ Hợp tác trong lĩnh vực văn hoá; Bản ghi nhớ về hợp tác công nghệ, nghiên cứu và giáo dục; Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Biên bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản...

Triển vọng hợp tác kinh tế

Iran hiện nay là đối tác thương mại lớn của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Mặc dù hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1973 nhưng quan hệ thương mại song phương mới bắt đầu khởi sắc từ năm 2003. Iran là thị trường tiêu thụ quan trọng và có nhiều tiềm năng đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là điện thoại di động, sản phẩm điện tử và linh kiện, dệt may, giày dép, thủy sản, nông sản, gia vị, thực phẩm, vật liệu xây dựng, rau quả nhiệt đới. Hiện nay đã có một số doanh nghiệp của Việt Nam như: Vegetexco, Vinamilk, Vinasoy, Hapro, Intimex, Lotus rice, Cửu Long fish... có mặt tại Iran góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại song phương hiệu quả hơn. Từ năm 2011 đến nay, Việt Nam luôn xuất siêu sang thị trường Iran.

Động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Iran - ảnh 2Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Ali Ardeshir Larijani - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác, tăng kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 2 tỉ USD trong vòng những năm tới (2021). Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên đang từng bước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác, kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh như năng lượng, viễn thông, khoa học công nghệ, thủy sản...

Bên cạnh hợp tác kinh tế, đầu tư, hai nước cũng chú trọng tới hợp tác du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, tăng cường trao đổi chuyên gia, nghiên cứu sinh và sinh viên giữa các trường đại học hai nước.

Để hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Việt Nam và Iran đã cùng thúc đẩy việc đàm phán và sớm tiến tới ký kết các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, hợp tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thông tin và truyền thông...Việc 2 nước ký thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Iran (2016) là cơ sở để thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước.

Việt Nam là đối tác quan trọng của Iran tại khu vực Đông Nam Á và châu Á. Iran là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào Trung Đông.

Trên nền tảng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran do Ngài Ali Ardeshir Larijani, Chủ tịch Quốc hội, dẫn đầu góp phần củng cố quan hệ 2 nước trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác