Duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

(VOV5) - Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng cả trên bộ và trên biển, điều này quyết định mức độ kết nối, tính bổ sung cao và sự gắn kết lợi ích chặt chẽ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 18 đến 20/8. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Tập Cận Bình và phu nhân.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên hàng đầu của cả hai bên trong việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc.

Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng cả trên bộ và trên biển, điều này quyết định mức độ kết nối, tính bổ sung cao và sự gắn kết lợi ích chặt chẽ giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Sự coi trọng cao độ của lãnh đạo hai bên đối với quan hệ song phương  

Việt Nam - Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 74 năm, ngày 18/1/1950. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhất là sau hơn 15 năm kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (năm 2008) đến nay đã có những bước tiến nhanh chóng và ngày càng sâu sắc, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10/2022 và chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam lần thứ ba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023, hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Từ đầu năm 2024 đến nay, quan hệ hai nước duy trì đà phát triển tích cực. Trong điện mừng nhân dịp Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/8), Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn dắt xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Không khí hợp tác cũng lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã có hai đoàn Lãnh đạo chủ chốt gồm Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Trung Quốc. Ngoài ra, một số Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo nhiều bộ ngành, địa phương Việt Nam đã thăm Trung Quốc. Hai bên cũng mở ra các lĩnh vực hợp tác mới, thiết lập thêm cơ chế trao đổi thường niên ở cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai. Ảnh: Bích Thuận

Đánh giá về quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho rằng: "Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển rất tích cực và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại."

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân là hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Hùng Ba, nhận định: "Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra nửa năm sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, điều này thể hiện sự coi trọng của cao độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành cho việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước, thể hiện hai bên đặt việc phát triển quan hệ 2 Đảng, 2 nước ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao của mình."

Thúc đẩy thành quả hợp tác

Theo Trưởng ban đối ngoại Trung ương, Lê Hoài Trung, qua chuyến thăm quan trọng này, hai nước sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và khẳng định sự coi trọng đối với những nhận thức chung; đánh giá lại những kết quả đạt được; đề ra biện pháp thực hiện các phương hướng, thỏa thuận và có thể nêu ra phương hướng mới, cơ chế mới. Qua đó, sẽ xây dựng mối quan hệ đúng như hai bên mong muốn, theo các phương châm đã đề ra trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện: "Qua chuyến thăm lần này, hai bên cùng khẳng định sự coi trọng cũng như tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước. Hai bên khẳng định những phương hướng đã đề ra và đã đạt được thỏa thuận hợp tác ở cấp cao; đặc biệt, tạo điều kiện, cơ chế và nhất trí về các biện pháp để thực hiện thật tốt, có hiệu quả những thỏa thuận chung đã đạt được."

Về kinh tế, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc - ảnh 2Giáo sư Lưu Anh, Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Bích Thuận

Giáo sư Lưu Anh thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho rằng: "Việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Việt Nam thăm lẫn nhau giúp giữ vững định hướng cho quan hệ hai nước, dẫn dắt quan hệ song phương phát triển theo hướng chặt chẽ hơn. Trung Quốc và Việt Nam hiện đang tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, kết nối giữa ‘Vành đai và Con đường’ với ‘Hai hành lang, một vành đai’, không ngừng tăng cường hợp tác thiết thực giữa hai nước."

Năm 2025, Việt Nam và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ song phương. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lần này sẽ góp phần làm phong phú thêm những thành quả hợp tác Việt – Trung trong gần 75 năm qua, đưa hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác