Một cuộc bầu cử dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật

(VOV5) -  Tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao là điều không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được nếu không có một nền chính trị ổn định và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri.


Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được công bố rộng rãi đến cử tri cả nước và bạn bè quốc tế chiều ngày 9/6. Dân chủ - kỷ cương- đúng pháp luật là những đánh giá về kết quả cuộc bầu cử lần này.



Một cuộc bầu cử dân chủ, kỷ cương, đúng pháp luật - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ lá phiếu thực hiện trách nhiệm công dân của mình. Ảnh: baodatviet.vn

Ngay trước khi diễn ra cuộc họp báo về kết quả bầu cử này, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, tại phiên họp thứ 6 của Hội đồng bầu cử Quốc gia, ngày 8/6 khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt kết quả tốt đẹp trên nhiều phương diện.

Tinh thần trách nhiệm của cử tri gắn với nền chính trị ổn định

Theo báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia, 99,35% cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 22/5, trong đó có những địa phương có tuyệt đại đa số cử tri tham gia bầu cử như Thừa Thiên- Huế, Yên Bái, Quảng Nam, Bình Thuận, Lai Châu, Trà Vinh, Kon Tum, Bến Tre, Hậu Giang.... Ông Susanto, một người Indonesia sống và làm việc nhiều năm ở Hà Nội, nhận xét: “Tôi cho rằng, tỷ lệ cử tri đi bầu vừa qua ở Việt Nam là rất cao. Nhiều năm quan sát, tôi thấy tỷ lệ này thường trên 95%. Rõ ràng, ở Việt Nam chuyện này là bình thường nhưng so với các nước khác là rất cao. Tỷ lệ này phản ánh sự giác ngộ, ý thức chính trị của nhân dân đối với nhà nước của mình. Họ cho rằng, đi bỏ phiếu là thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhà nước”.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao là điều không phải quốc gia nào trên thế giới cũng có thể làm được nếu không có một nền chính trị ổn định và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri. Ông Nguyễn Quốc Thước, nguyên đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 8,9,10, cho rằng cuộc bầu cử đã thật sự thắng lợi trong bối cảnh an ninh có những diễn biến phức tạp: “Trong tình hình kẻ xấu định kích động để gây rối nhưng chúng ta đã tiến hành bầu cử rất thắng lợi. Từ thực tế trên rút là một kết luận: bất kỳ một sự kiện nào mà nhân dân quan tâm, được Đảng và nhà nước làm rõ thì bất kỳ thế lực nào muốn nhúng tay vào phá hoại cũng không thể thực hiện được. Vấn đề quyết định vẫn là nhân dân và tôi nghĩ rằng, đây là một thắng lợi của cuộc bầu cử”.

Tiền đề để hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Theo công bố của Hội đồng bầu cử quốc gia, đã có 496 đại biểu trúng cử vào Quốc hội khóa XIV, gần 4 nghìn đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, hơn 25 nghìn đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân cấp phường và 290 nghìn đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân cấp xã. Ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho rằng kết quả bầu cử phản ánh bước tiến lớn về dân chủ:  “ Điều khẳng định trước hết là chúng ta tôn trọng ý chí của cử tri. Cử tri họ lựa chọn và chúng ta trân trọng kết quả ấy. Một khi ý thức của người dân ngày càng cao, trách nhiệm chính trị của người dân ngày càng được nâng lên thì việc dân không tín nhiệm ai đó trong số những ứng cử viên cũng là câu chuyện bình thường. Nó cho thấy mức độ trưởng thành về mặt dân chủ của chúng ta tương đối tốt rồi”.

Kết quả bầu cử cơ bản đảm bảo các yêu cầu của các cơ quan đại diện dân cử như thành phần, cơ cấu đại biểu, tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ đại học, phản ánh tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân. Kết quả của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân cả nước đối với sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Kết quả này sẽ là nền tảng góp phần xây dựng các cơ quan đại diện có năng lực hoạt động hiệu quả, đúng với Hiến pháp năm 2013, đáp ứng công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong xu thế hội nhập.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác