Nâng tầm quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ

(VOV5) - Với nền tảng ổn định sẵn có trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam – Vương quốc Bỉ sẽ ngày càng được tăng cường. 

 Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stephanie D'Hose đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21 - 25/8. Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng, thể hiện mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, hai cơ quan lập pháp nói riêng.

Việt Nam và Vương quốc Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sau 50 năm, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ đang tiếp tục phát triển tích cực.

Nâng tầm quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose ký Ý định thư hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ. Ảnh: VOV

Tầm quan trọng của hợp tác song phương

Bỉ là thành viên sáng lập Liên minh châu Âu (EU), nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan EU và cũng là trung tâm phân phối và trung chuyển hàng hóa của châu Âu. Vì vậy, đối với Việt Nam, Bỉ là đối tác quan trọng, là cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam vào thị trường châu Âu, là cầu nối để Việt Nam tăng cường hợp tác với khu vực.

Quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ với những tình cảm hữu nghị ngày càng được vun đắp và những quan hệ hợp tác ngày càng đa dạng, hiệu quả trên cơ sở bề dày lịch sử 50 năm qua. Năm nay là một năm hết sức đặc biệt với cả hai nước khi kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 05 năm Đối tác Chiến lược về nông nghiệp.

Về thương mại và đầu tư, Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU. Thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 4,7 tỷ USD. Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tính đến tháng 3 năm nay, Bỉ có 87 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 1,1 tỷ USD, đứng thứ 6/24 quốc gia thành viên EU đang đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam và Bỉ cũng đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2018.

Nâng tầm quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ - ảnh 2Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D'Hose, ngày 21/8/2023. Ảnh: VOV

Về hợp tác phát triển, Bỉ đã hỗ trợ 300 triệu USD viện trợ phát triển cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực, như: nước sạch, xử lý rác thải, tăng cường thể chế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, giáo dục, góp phần giúp Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá về quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ Nguyễn Văn Thảo cho biết: "Vương quốc Bỉ, với vai trò là trung tâm châu Âu, đã hỗ trợ tích cực Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Quan hệ 2 nước trong 50 năm qua đã đạt kết quả tốt đẹp, kể cả quan hệ chính trị, ngoại giao cho đến quan hệ về kinh tế, văn hóa, rồi giao lưu nhân dân. Điều đáng chú ý là Bỉ cũng đánh giá Việt Nam là đối tác tiềm năng của khu vực."

Thúc đẩy hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất

Trong tổng thể quan hệ song phương, quan hệ nghị viện giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ được triển khai ở các cấp độ: Nghị viện liên bang, Nghị viện các Vùng và Cộng đồng ngôn ngữ. Sự hợp tác này đạt nhiều kết quả tích cực, thông qua các chuyến thăm cấp cao, gặp gỡ, tiếp xúc giữa các nghị sĩ và phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Ngay trong giai đoạn dịch COVID-19, chuyến thăm và làm việc tại Bỉ vào tháng 9/2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước và hai nghị viện. Trong các cuộc tiếp xúc, làm việc, hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, giải quyết mọi bất đồng trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Đáp lại chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hồi tháng 9 năm 2021, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose lần này là hoạt động đối ngoại cấp cao có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt, khi bà Stéphanie D’Hose là chính khách cấp cao nhất của Bỉ thăm Việt Nam trong năm nay.

Về phía Việt Nam, việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ Stéphanie D’Hose sang thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp. Chuyến thăm sẽ đưa hợp tác nghị viện song phương ngày càng hiệu quả, thực chất khi  hai bên đã nhất trí ký Thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan lập pháp hai nước.

Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đôn Tuấn Phong cho rằng:"Đối với 2 cơ quan lập pháp 2 nước thì đây là cuộc gặp rất quan trọng khi Thượng viện và Hạ viện cùng ký văn bản thỏa thuận hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Thỏa thuận đã thiết lập khung khổ hợp tác giữa 2 nước trong thời gian tới."

Với nền tảng ổn định sẵn có trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam – Vương quốc Bỉ sẽ ngày càng được tăng cường. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bỉ là dịp để hai nước đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác