Triều Tiên: phát triển kinh tế, ưu tiên thống nhất đất nước, tăng cường lực lượng hạt nhân phòng vệ

(VOV5) - Ngày 9/5, Đại hội lần thứ VII của Đảng Lao động Triều Tiên bế mạc với việc thông qua chính sách thúc đẩy xây dựng kinh tế và tăng cường lực lượng hạt nhân phòng vệ. Đại hội cũng thông qua chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi chủ quyền của Triều Tiên bị đe dọa bởi một cường quốc hạt nhân khác, đồng thời hướng tới mục tiêu tái hòa giải mối quan hệ liên Triều.

Triều Tiên: phát triển kinh tế, ưu tiên thống nhất đất nước, tăng cường lực lượng hạt nhân phòng vệ - ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh AP


Đây là đại hội đầu tiên của Đảng Lao động Triều Tiên sau 36 năm và cũng là đại hội đầu tiên diễn ra dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đại hội mang ý nghĩa kế thừa truyền thống, vừa là để nhìn lại và tổng kết những thành tựu mà Đảng đã giành được dưới sự lãnh đạo của các cố lãnh đạo, vừa để xác định đường lối, chính sách và định hướng của Đảng lao động Triều Tiên trong tình hình mới. Sự kiện này cũng nhằm tăng cường vị thế lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhà nước và quân đội, cũng như toàn quân và toàn dân, tạo cơ hội để mở ra cục diện mới trong công tác đối ngoại của CHDCND Triều Tiên. 

Những nhiệm vụ ưu tiên được đề ra

Tại Đại hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định nhiệm vụ của Đảng là hoàn thành các chủ trương chính sách về xây dựng chủ nghĩa xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thống nhất đất nước cũng như củng cố hơn nữa sức mạnh của Đảng. Về kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2016-2020, báo cáo nêu rõ nhiệm vụ cấp bách là phải thực hiện đầy đủ chiến lược phát triển kinh tế quốc gia nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế về mọi mặt, bảo đảm sự phát triển cân đối giữa các ngành kinh tế và đặt nền móng cho sự phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm của Triều Tiên trong việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trước chính sách thù địch của Mỹ, Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào còn phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân. 

Về quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, ông Kim Jong-un nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất đối với Đảng Lao động Triều Tiên là thực hiện thống nhất đất nước. Để hoàn thành nhiệm vụ này, vấn đề cấp bách nhất là phải cải thiện về cơ bản mối quan hệ với Hàn Quốc, theo đó hai bên cần tôn trọng lẫn nhau và cùng thúc đẩy các cuộc đối thoại và đàm phán, mở ra một chương mới cho việc cải thiện quan hệ liên Triều, vì sự thịnh vượng chung. 

Dư luận quốc tế về đường lối mới của CHDCND Triều Tiên

Những thay đổi trong lộ trình phát triển đất nước được Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đưa ra đã không nhận được phản ứng tích cực của Hàn Quốc. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông báo nêu rõ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Chính quyền Seoul sẽ tiếp tục gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bác bỏ đề xuất đối thoại quân sự giữa hai miền Triều Tiên do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đưa ra. Hàn Quốc cho rằng, lời đề xuất trên không mang thiện chí, đồng thời tiếp tục kêu gọi Triều Tiên từ bỏ thái độ khiêu khích và hướng tới mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân.

Những tuyên bố từ kỳ Đại hội này cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của các nước Nhật Bản, Nga, Mỹ, Trung Quốc, những quốc gia đang rất lo ngại về khả năng phát triển hạt nhân cũng như những biến động chính trị bên trong Triều Tiên. Bắc Kinh nhận định ảnh hưởng của Đại hội 7 Đảng lao động Triều Tiên đối với tình hình trong nước, chủ yếu là về mặt kinh tế. Những năm gần đây, CHDCND Triều Tiên bắt đầu nới lỏng các chính sách về kinh tế. Trong khi đó giới phân tích Paris cho rằng họ không mong chờ một sự chuyển biến chính trị lớn tại Bình Nhưỡng mà chỉ là dịp để lãnh tụ Kim Jong-un tuyệt đối hóa quyền lực sau hơn 4 năm cầm quyền. Truyền thông Mỹ thì nhận định việc CHDCND Triều Tiên đề xuất phương án mới tích cực trong vấn đề hạt nhân thông qua đối thoại, thì tình hình bán đảo Triều Tiên cũng như quan hệ Mỹ-Triều hiện đang bế tắc rất có thể sẽ dịu lại. Và chính phủ Mỹ cũng cần phải áp dụng phương thức ứng phó linh hoạt và giầu tính sáng tạo hơn.

Đại hội Đảng lao động Triều Tiên lần thứ 7 diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền sắp tròn 5 năm. Với những tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên, cộng đồng quốc tế hy vọng bên cạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế song song với phát triển năng lực vũ khí hạt nhân, CHDCND Triều Tiên sẽ có nhiều thay đổi và nỗ lực vì một thế giới phi hạt nhân, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Phản hồi

Các tin/bài khác