Vững tin đi đến hạnh phúc, phồn vinh

(VOV5) -

Hôm nay, những người cộng sản và nhân dân Việt Nam kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) trong niềm vui đặc biệt, khi Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII vừa thành công tốt đẹp, đặt những dấu mốc quan trọng cho sự ổn định và phát triển của đất nước Việt Nam trong nhiều năm tới.

Dư âm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng những ngày này vẫn còn nguyên vẹn trong các đại biểu tham dự Đại hội là bà Trần Thị Lộc ở Bắc Kạn, ông Nguyễn Huỳnh Thu, ở Vĩnh Long và ông Nguyễn Phú Cường, ở Đồng Nai. Các đại biểu đặt trọn niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội, cho đó là những nhân tố quan trọng để triển khai thắng lợi mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng trong những năm tới.
Vững tin đi đến hạnh phúc, phồn vinh - ảnh 1Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội

Với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, quyết tâm nêu cao vai trò gương mẫu, tính tiền phong của cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, các đại biểu Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, đại biểu Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhấn mạnh kế hoạch triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020.

Thành quả của những năm qua là cơ sở để Đảng cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong nhiệm kỳ sắp tới.

Vững tin đi đến hạnh phúc, phồn vinh - ảnh 2Ông Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Ảnh: vnexpress.net

Đại hội lần thứ XIII thực sự là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Đảng, của đất nước, của dân tộc, xây lên khát vọng hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng  Ban chuyên trách Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định: "Đảng rất dũng cảm thực hiện công cuộc đổi mới 35 năm nay và đã tạo ra được những bước phát triển rất mới, những bước phát triển vượt bậc và có thể nói đến nay đã hội tụ đủ những yếu tố để đất nước dấy lên khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh luận điểm là đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Với cơ đồ đó,tiềm lực và vị thế quốc tế đó, Hội nghị TW 12, đặc biệt là người đứng đầu là Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với nhãn quan khi nhìn ra thế giới, khi nhìn vào đất nước, rồi tầm nhìn chiến lược, với sự mẫn cảm với thời cuộc và nghe thấu lòng dân, thì đã đưa ra khát vọng phát triển là dân giàu, nước mạnh. Thực ra dân giàu nước mạnh thì chúng ta đã đưa ra từ lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ chúng ta cảm nhận được rõ ràng như bây giờ, nhìn thấy mục tiêu rõ ràng như trong văn kiện đề ra lần này".

Diễn ra trong bối cảnh vị thế và diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam gánh trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước với những mục tiêu rất cụ thể, tầm nhìn dài tới tận giữa thế kỷ. Ông Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nhấn mạnh: "Trong chặng đường phát triển sắp tới, đất nước Việt Nam có 2 sự kiện trọng đại: 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. 2 sự kiện này không chỉ là 2 sự kiện bình thường mà phải là 2 dấu mốc đánh dấu sự phát triển bứt phá của đất nước. Chúng ta mong muốn ở 2 cột mốc này chúng ta sẽ tạo ra những phát triển mang tính đột phá, mang tính nhảy vọt. muốn vậy phải nuôi dưỡng khát vọng của cả dân tộc vươn lên, ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ".

"Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay" nhưng dân tộc Việt Nam sẽ còn phải phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức mới để đạt nhiều thành tựu hơn nữa. Tất cả tâm huyết, nỗ lực và quyết tâm đều được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu bế mạc Đại hội, khẳng định: "Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế".

Đại hội XIII của Đảng là sự kiện mang tính lịch sử, mở ra một chặng đường mới trong phát triển của Việt Nam, hướng đến xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Những mục tiêu mà đảng đề ra là những cam kết chính trị của Đảng với dân tộc trong giai đoạn cách mạng mới, đồng thời cũng là những thước đo rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện rõ ràng cho người dân có điều kiện giám sát sứ mệnh lịch sử của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới.

Vững tin đi đến hạnh phúc, phồn vinh - ảnh 3Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Minh Giang. Ảnh: cand.com.vn

Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay trước thời điểm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là cảm hứng để muôn triệu người Việt tiếp tục tin tưởng vào tương lai đất nước khi có bộ máy lãnh đạo mới, song song với vị thế mới, tầm ảnh hưởng mới mà toàn quân toàn dân đồng lòng tạo dựng trong khoảng thời gian ngắn vừa qua. Cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN với Phó Giáo sư,Tiến sĩ Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng khoa học trường Đại học Quốc gia Hà Nội, góp phần khẳng định thực tế này.

PV: Thưa Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Minh Giang, cá nhân ông đặt niềm tin, hy vọng gì vào Đại hội Đảng lần này?

Giáo sư. TSKH Vũ Minh Giang: Tôi vẫn có suy nghĩ lòng tin hay niềm tin của nhân dân nói chung trong đó có tôi nó là sức sống của Đảng. Đảng mà phát huy vai trò lãnh đạo của mình phải trên nền có đức tin, lòng tin của nhân dân. Trong thời gian dài 90 năm lãnh đạo cách mạng dân tộc Việt Nam, những gì Đảng đã làm cho dân tộc đã tạo được bề dày uy tín của Đảng. Chúng tôi thấy rằng lòng tin không những trở lại mà tăng lên rất mạnh. Đấy là cái cả dân tộc đặt rất nhiều lòng tin vào Đại hội của XIII này như một dấu mốc lịch sử để đưa đất nước lên một giai đoạn mới. Sự phát triển thì có lúc thăng lúc trầm nhưng nhìn đại thể, Đảng Cộng sản VN xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp và của dân tộc và hiện nay nhìn rộng ra tình hình thế giới, đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng củng cố rất nhiều niềm tin của nhân dân vào tiền đồ của đất nước, của dân tộc.

PV: Có phải là niềm tin vào tiền đồ dân tộc không ạ?

Giáo sư. TSKH Vũ Minh Giang: Việt Nam là 1 dân tộc có thể nói là đặc biệt. Không 1 dân tộc nào trên thế giới bị cai trị, bị đồng hóa ráo riết, có lúc thăng trầm nhưng chưa bao từ bỏ mục tiêu của mình. Trải qua bao khó khăn, Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua và giờ trở thành 1 nước có uy tín trên trường quốc tế. Với những nhân tố đó, nói tới tương lai của 1 dân tộc là nói tới 1 triển vọng sáng lạn về tiền đồ của dân tộc Việt Nam. Đây không còn là ước muốn viển vông, là khát vọng nữa mà dường như đã nằm trong tay của người Việt Nam.

PV: Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, đòi hỏi Đảng phải tập hợp nhiều nhân tố, trong đó có phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là hết sức quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, việc huy động đoàn kết trong và ngoài nước như thế nào, thưa giáo sư?

Giáo sư. TSKH Vũ Minh Giang: Khối đoàn kết dân tộc từ ngàn xưa cho đến hôm nay nó đã trở thành vũ khí lợi hại của dân tộc Việt Nam. Nhưng đoàn kết trong thời điểm này phải nâng cao về chất. Đây không phải chỉ là khối cố kết với nhau mà đã đến lúc chúng ta hiểu rằng đoàn kết để đi tới, phải vươn lên chiếm lĩnh vị trí xứng đáng thì nó phải có sự phân công: có tầng lớp tinh hoa, có đám đông quần chúng, và mỗi người có việc của mình. Cho nên tôi muốn nói tới chiến lược con người của chúng ta là rất đúng đắn nhưng đã đến lúc chúng ta phải có 1 chiến lược thật hiệu quả về nhân tài. Lần này Đảng đã chuẩn bị tương đối kỹ một đội ngũ kế cận rất trẻ trung, năng động và có tài năng.

***

Thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng cộng sản Việt Nam cho phép ta nhìn lại chặng đường 91 năm Đảng cộng sản Việt Nam dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trở thành một quốc gia hiên ngang sánh vai với bạn bè quốc tế trong thế giới đại đồng.

Ở thời điểm 91 tuổi xuân, Đảng cộng sản Việt Nam lại tiếp tục gánh trọng trách đưa đất nước Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và hùng cường.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã mở lối để toàn dân tộc đi tới những mùa xuân mới của đất nước. Cả dân tộc sẽ vững tin dưới cờ Đảng với tư thế tự tin và tràn đầy bản lĩnh của một dân tộc anh hùng.

Vững tin đi theo Đảng với khát vọng mãnh liệt và quyết tâm rằng đất nước Việt Nam nhất định sẽ lập nên kỳ tích hạnh phúc và thịnh vượng trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong một tương lai không xa.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác