Bắc Ninh phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa văn hóa - xã hội

(VOV5) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung. 

Sáng 24/01, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa văn hóa - xã hội - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan chụp ảnh lưu niệm với các liền anh, liền chị. Ảnh: VOV

Chúc mừng những kết quả, thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong quá trình phát triển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý tỉnh cần làm tốt các công tác Đảng; hành động quyết liệt, mạnh mẽ hơn, phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa Bắc Ninh phấn đấu đến trước năm 2030, trở thành thành phố có công nghiệp phát triển, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc.

Bắc Ninh phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa văn hóa - xã hội - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng huơng tưởng niệm 8 vị vua nhà Lý tại Di tích lịch sử - văn hóa Đền Đô (phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn). Ảnh: VOV

Chỉ rõ phát triển kinh tế phải đi đôi với coi trọng, phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Bắc Ninh nói riêng cũng như nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quan tâm âng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe và khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tỉnh cần thường xuyên chăm lo, củng cố quốc phòng - giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô, nơi thờ 8 vị vua triều Lý; gặp mặt các nghệ nhân biểu diễn Quan họ Bắc Ninh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác