Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: ASEAN cần duy trì, thúc đẩy xây dựng lòng tin và đoàn kết

(VOV5) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng thông báo kế hoạch của Việt Nam tổ chức một số cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC.

Sáng 4/2, tại Trụ sở Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ở Thủ đô Jakarta, Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam, dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: ASEAN cần duy trì, thúc đẩy xây dựng lòng tin và đoàn kết - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Bộ Ngoại Giao

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ASEAN cần duy trì, thúc đẩy xây dựng lòng tin và đoàn kết, tự cường, linh hoạt thích ứng, củng cố nội lực, phát huy vai trò trung tâm.
Tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông, Bộ trưởng nhấn mạnh ASEAN cần kiên trì, củng cố lập trường nguyên tắc, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, hướng tới trật tự hàng hải khu vực dựa trên luật lệ, bảo vệ hiệu quả lợi ích chính đáng của tất cả quốc gia ven biển.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng thông báo kế hoạch của Việt Nam tổ chức một số cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN-Trung Quốc về thực hiện DOC và kế hoạch tổ chức Ngày Hàn Quốc tại ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác