Các đại biểu Quốc hội tin tưởng Chính phủ sẽ hoàn thành các mục tiêu năm 2017

(VOV5) - Trao đổi với báo chí về báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại phiên khai mạc Quốc hội ngày 20/10, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của Chính phủ thời gian qua.


Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh. Ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, nhận xét:


Báo cáo của Chính phủ đã nhìn thẳng vào những yếu kém trong điều hành nền kinh tế cũng như cho thấy Chính phủ đã quyết tâm thực hiện một  Chính phủ kiến tạo, minh bạch để thực sự hỗ trợ thị trường. Nhờ đó, chúng ta đã triển khai quyết liệt Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, có như vậy chúng ta mới đảm bảo ngân sách nhà nước và giữ nợ công trong mức cho phép.

Các đại biểu Quốc hội tin tưởng Chính phủ sẽ hoàn thành các mục tiêu năm 2017  - ảnh 1
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Trên những thành công trong điều hành kinh tế - xã hội năm 2016, các đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng Chính phủ sẽ hoàn thành những mục tiêu đề ra cho năm 2017. Ông Hoàng Quốc Thưởng, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, tin tưởng: Năm 2017, với mục tiêu tổng quát và 13 chỉ tiêu cụ thể, kèm với đó là hệ thống các giải pháp rất phù hợp, sự quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các ngành, tôi tin rằng các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng, là khả thi. Kế hoạch năm 2017 sẽ đạt được.


Ông Nguyễn Thái Học, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên, đánh giá:
Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng trình bày đã cho thấy sự chuyển động của cả hệ thống chính trị. Đảng thì đang tập trung chỉnh đốn, Chính phủ đang tập trung lãnh đạo điều hành Chính phủ liêm chính. Quốc hội thì đề cao vai trò quyết định và giám sát. Với sự đồng bộ như vậy thì những chỉ tiêu mà Chính phủ đặt ra sẽ đạt được.  Tuy nhiên để đạt được chính phủ cần vào cuộc quyết liệt và đồng bộ hơn nữa.

Trong khi đó, ông Đinh Duy Vượt, đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Gia Lai, cho rằng báo cáo của Chính phủ đưa ra nhóm giải pháp rất quan trọng để nâng cao hiệu quả phục vụ của nền hành chính. Quyết tâm hành động của Chính phủ sẽ lan tỏa đến các địa phương, đây là cơ sở để góp phần đưa các nghị quyết của Quốc hội vào cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác