(VOV5) - Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có các cuộc tiếp Đại sứ các nước trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Tiếp Đại sứ Ai Cập Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan, Chủ tịch nước nhấn mạnh 2 bên cần coi thương mại – đầu tư là trụ cột, thúc đẩy tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp, giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, cũng như phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Chúc mừng Đại sứ Ấn Độ Tshering W. Sherpa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị 2 nước cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế địa kinh tế và tiềm năng thị trường của hai nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ, giao lưu nhân dân cũng như những lĩnh vực mà hai nước có nhu cầu, tiềm năng, thế mạnh.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Singapore Rajpal Singh.
Ảnh: VOV |
Tiếp Đại sứ Cộng hoà Singapore Rajpal Singh, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quốc phòng an ninh, cũng như các lĩnh vực tiềm năng khác. Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục cùng nhau đóng góp xây dựng cộng động ASEAN phát triển vững mạnh, vì sự đoàn kết, hoà bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hoà Chile Nasly Isabel Bernal Prado trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Cũng trong chiều nay (12/12), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ không thường trú của Cộng hòa Latvia, Cộng hòa Albania, Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal, Cộng hòa Uzbekistan, Cộng hòa Djibouti, Cộng hòa Gabon, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Liên bang Somalia, Cộng hòa Chad, Cộng hòa Paraguay trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác đáng tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Theo Chủ tịch nước, những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè tại các khu vực Nam Á, Trung Á, châu Phi, Mỹ Latinh, Baltic và Balkan không ngừng được thúc đẩy và đạt được nhiều bước tiến tích cực.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, kết nối các nước và các khối kinh tế các khu vực với ASEAN; phát huy sức mạnh các liên kết kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho các nước tầm trung, vừa và nhỏ trên toàn thế giới. "Tôi tin rằng trong nhiệm kỳ công tác, các Đại sứ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước.
Về phần mình, Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến, đề xuất của các Đại sứ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các vị Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi hy vọng rằng nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để dấu ấn tốt đẹp đối với cá nhân các Đại sứ về đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam.