(VOV5) - Việt Nam mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình thúc đẩy giải thích và áp dụng UNCLOS một cách toàn diện.
Trong các ngày 08 - 09/12, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã tổ chức phiên thảo luận toàn thể thường niên về đại dương và luật biển nhằm tổng kết quá trình hợp tác và những tiến triển mới trong năm qua trong quản trị đại dương và thực thi Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) trên phạm vi toàn cầu.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Bộ Ngoại giao |
Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, khẳng định Việt Nam đã có nhiều đóng góp thực chất cho nghị sự đại dương và thúc đẩy thực thi UNCLOS trên phạm vi toàn cầu.
Việt Nam đã đóng góp thực chất tại Hội nghị đại dương của Liên hợp quốc lần thứ 3 (UNOC3) qua việc đăng ký nhiều cam kết tự nguyện về quản lý biển, quản trị nghề cá và giảm ô nhiễm môi trường biển. Đặc biệt, việc Việt Nam lần đầu giới thiệu ứng cử viên vào vị trí thẩm phán Tòa án quốc tế về luật biển nhiệm kỳ 2026 - 2035 là minh chứng rõ nhất cho cam kết mạnh mẽ và mong muốn đóng góp trực tiếp vào quá trình thúc đẩy giải thích và áp dụng UNCLOS một cách toàn diện.