Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341

(VOV5) - Ngày 23/11/1972, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Sư đoàn Bộ binh 341 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sau đó Sư đoàn đề nghị được mang tên Đoàn Sông Lam.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022), chiều nay (12/12), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341.

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 - ảnh 1Chủ tịch nước gửi đến các thế hệ chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và 10.000 hội viên Cựu chiến binh Sư đoàn 341 những lời thăm hỏi ân cần và tình cảm thân thiết. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Cách đây 50 năm, theo yêu cầu cấp thiết của chiến trường, ngày 23/11/1972, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Sư đoàn Bộ binh 341 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sau đó Sư đoàn đề nghị được mang tên Đoàn Sông Lam. Kể từ đó, trang sử vẻ vang hào hùng của Sư đoàn gắn với cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 341 - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng Đoàn các cựu chiến binh Sư đoàn 341. Ảnh: Vũ Dũng/ VOV

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự tận tụy vì dân vì nước của các thế hệ Sư đoàn. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy và toàn Sư đoàn 341 tiếp tục rèn đức, luyện tài, lập công xuất sắc; quán triệt sâu sắc các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 4, tập trung xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh toàn diện.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác