Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trung tâm nhiệt đới Việt Nga

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Trung tâm nhiệt đới Việt Nam phải tiếp tục là địa chỉ tin cậy của mối quan hệ Việt Nam –Liên bang Nga"

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga.

Đánh giá cao những thành tựu mà Trung tâm đạt được sau 33 năm hoạt động, là ngôi nhà chung của các nhà khoa học Việt – Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga cần tiếp tục là địa chỉ tin cậy trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trung tâm nhiệt đới Việt Nga - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Để phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, Trung tâm cần có những bước đi đóng góp vào mục tiêu này, đồng thời phấn đấu trở thành cơ sở khoa học - công nghệ uy tín, một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới: “Huy động, mở rộng sự tham gia của các trường đại học, các tổ chức khoa học công nghệ chuyên gia hàng đầu của Nga trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo nhu cầu của Việt Nam.

Chính vì thế cần đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao; các lĩnh vực Trung tâm có thế mạnh, nhất là nghiên cứu tổng hợp sinh thái, môi trường biển; nghiên cứu nâng cao độ bền nhiệt đới các loại vũ khí trang bị kỹ thuật, nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống.”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Trung tâm nhiệt đới Việt Nga - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm quan khu trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ tại Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga. Ảnh: VOV

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa cảm ơn Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga đã ủng hộ cơ sở vật chất, từng bước nâng cao tiềm lực của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, trong đó có xe xét nghiệm lưu động mà Chính phủ Nga viện trợ trong phòng, chống COVID-19.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác