Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với Campuchia.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia - ảnh 1Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chiều 21/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn đang có chuyến thăm Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia - ảnh 2Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì quan hệ chính trị tốt đẹp, thúc đẩy và triển khai tốt các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Về phần mình, Phó Thủ tướng tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn khẳng định, Campuchia luôn ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàng quốc tế và khu vực. 

Cùng ngày, phát biểu tại buổi tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các tuyên bố chung; đẩy mạnh kết nối 2 nền kinh tế; kết nối hạ tầng, nhất là các tuyến cao tốc, các cửa khẩu; thúc đẩy thương mại, hợp tác về chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh; hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để Campuchia tổ chức thành công Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32) và cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII. Thủ tướng cũng đề nghị Campuchia tạo thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Prak Sokhonn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác