Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Lập pháp

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Viện nghiên cứu Lập pháp sớm ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc.
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ của Viện nghiên cứu Lập pháp - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu Lập pháp và phiên họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Viện nghiên cứu Lập pháp sớm ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, những nhiệm vụ khác theo Nghị quyết đã giao, đề xuất kiện toàn bộ máy. Viện cần mở rộng, từng bước thiết lập quan hệ với các cơ sở nghiên cứu trong cả nước; tăng cường ngoại giao nghị viên trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm. Viện làm nòng cốt thành lập mạng lưới sáng kiến Quốc hội; tham gia tích cực vào Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên, các hoạt động trong khuôn khổ của diễn đàn; hình thành tổ tư vấn cho Chủ tịch Quốc hội.

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên hội đồng khoa học đã thông qua Chương trình công tác của Hội đồng khoa học; quy chế làm việc của hội đồng; phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng khoa học. Đồng thời, xem xét cho ý kiến vào định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Quốc hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác