Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định Nhật Bản ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản - ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ngày 19/10/2020. - Ảnh: Lê Tuyết/VOV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Quốc hội Việt Nam tích cực đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Thủ tướng Suga Yoshihide tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác địa phương, hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn hai bên tiếp tục duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Nhật Bản - ảnh 2Quang cảnh buổi hội kiến. - Ảnh: Lê Tuyết/VOV 

Thủ tướng Suga Yoshihide cảm ơn Quốc hội Việt Nam trao tặng 20.000 khẩu trang y tế cho Nhật Bản; đồng thời, mong muốn cùng Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19. Thủ tướng khẳng định Nhật Bản ủng hộ lập trường của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Việt Nam về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế.

 Cũng trong chiều 19/10, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt – Nhật hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác