Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia

(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai Nhà nước.

Sáng nay (01/12), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Samdech Khuon Sudary, đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Samdech Khuon Sudary. Ảnh: VOV

Tại lễ đón và hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Campuchia vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7; việc Chủ tịch Quốc hội Campuchia chọn Việt Nam là quốc gia đến thăm đầu tiên trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Để thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược giữa hai Nhà nước; phối hợp thực hiện tốt các Tuyên bố chung, các Hiệp định, Thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là Kết luận tại các cuộc gặp gần đây giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia - ảnh 2Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: VOV

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối giữa lãnh đạo trẻ hai nước, phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào tháng 1 năm tới, qua đó tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Hai bên cũng tăng cường, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng- an ninh, coi đây là trụ cột của quan hệ hai nước, là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong đảm bảo an ninh quốc gia, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; nhất trí tăng cường hợp tác an ninh mạng; tiếp tục phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Về kinh tế - thương mại, hai bên thống nhất sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế đến 2030”; đẩy mạnh thương mại song phương, phát triển kinh tế biên giới; tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu nông sản, sớm ký Thỏa thuận bảo vệ và kiểm định thực vật.  Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cần tiếp tục hình thành các chuỗi sản xuất, cung ứng liên kết giữa Campuchia – Việt Nam, như: chuỗi nông sản, thương sản như hạt điều, cao su, mở rộng dự án nuôi trồng thủy sản, mở rộng sản xuất chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.

Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng cần hợp tác quản lý tốt đường biên giới an ninh, an toàn, chống tội phạm, bảo vệ kết quả công tác phân giới cắm mốc đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc 16% còn lại, trong đó ưu tiên giải quyết 6% đường biên giới liên quan đến hoán đổi đất. Về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, hai bên tiếp tục tham vấn về các vấn đề chiến lược, an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, cùng đề cao lập trường nguyên tắc chung của ASEAN về Biển Đông.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác