Công ước Hà Nội: Dấu ấn lịch sử
(VOV5) - Ngay khi công ước có hiệu lực, các quốc gia thành viên có thể hưởng lợi từ các cơ chế hợp tác xuyên biên giới, bao gồm hỗ trợ pháp lý lẫn nhau, dẫn độ các cuộc điều tra chung.
Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) hôm nay (25/10) chính thức được mở ký tại Hà Nội, Việt Nam. Nhiều chuyên gia quốc tế nhận định đây là dấu mốc lịch sử, mở ra khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên về tội phạm mạng.
Tham dự lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+ |
Công ước gồm 9 chương, 71 điều, quy định cụ thể các nội dung về: Định danh và xử lý tội phạm mạng; Hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin, hỗ trợ tư pháp, điều tra xuyên biên giới; Bình đẳng, tôn trọng quyền con người, bảo đảm sự cân bằng giữa an ninh mạng và quyền riêng tư; Phát triển năng lực kỹ thuật số và hỗ trợ quốc gia đang phát triển.
Khẳng định ý nghĩa của Công ước Hà Nội, Trưởng Văn phòng LHQ về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Xiaohong Li cho rằng: "Sự ra đời của Công ước LHQ về chống tội phạm mạng là một cột mốc lịch sử. Đây là công ước phi hình sự đầu tiên liên quan đến quản trị không gian mạng, cung cấp các biện pháp và công cụ đa ngành và toàn diện để ngăn chặn và xử lý tội phạm mạng. Một số đặc điểm của Công ước Hà Nội giúp hài hòa hóa luật pháp quốc gia đối với những hành vi phạm tội khác nhau, như gian lận trực tuyến và thiết lập các biện pháp thực thi luật pháp".
Trưởng Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), bà Xiaohong Li. Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN |
Trong khi đó, nhấn mạnh đến yếu tố hợp tác xuyên biên giới trong công tác chống tội phạm mạng, ông John Brandolino, Giám đốc Ban Các vấn đề Hiệp ước thuộc Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm, khẳng định Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với hòa bình và an ninh toàn cầu: "Công ước mới về tội phạm mạng sẽ cho phép các quốc gia truy cập vào mạng 24/7 mới để yêu cầu chia sẻ và lưu trữ dữ liệu, cho phép các nhà điều tra và công tố viên hành động nhanh chóng để bảo vệ bằng chứng và dữ liệu có giá trị, nhằm mục tiêu cuối cùng là bảo vệ mọi người tốt hơn khỏi tội phạm mạng. Một mối lo lớn khác mà nhiều người gặp phải là làm thế nào để bảo vệ con cái của họ trực tuyến, thì Công ước là thỏa thuận toàn cầu đầu tiên nhằm bảo vệ cụ thể trẻ em khỏi bạo lực tình dục và hoạt động tội phạm trực tuyến, hình sự hóa các hành vi liên quan đến lạm dụng tình dục trực tuyến".
Quang cảnh khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+ |
Theo ông John Brandolino, ngay khi công ước có hiệu lực, các quốc gia thành viên có thể hưởng lợi từ các cơ chế hợp tác xuyên biên giới, bao gồm hỗ trợ pháp lý lẫn nhau, dẫn độ các cuộc điều tra chung.
Sau lễ mở ký tại Hà Nội, LHQ sẽ tiếp tục tiến trình ký Công ước tại trụ sở chính ở New York (Mỹ), hoặc một địa điểm chỉ định nào đó. Bước tiếp theo là quá trình phê chuẩn quốc gia, thực hiện các thủ tục pháp lý nội bộ để phê chuẩn hoặc thông qua Công ước trong vòng 90 ngày. Theo quy định, Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có ít nhất 40 nước ký và phê chuẩn theo đúng thủ tục.