(VOV5) - Sáng nay (25/10), Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”.
Diễn ra trong 2 ngày, 25-26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, sự kiện có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.
Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25-26/10. Ảnh: VOV |
Việc ký kết Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng là dấu mốc lịch sử, đặt nền tảng cho hợp tác toàn cầu chống lại tội phạm công nghệ cao, thiết lập cơ chế hợp tác toàn diện, chia sẻ bằng chứng điện tử, điều tra xuyên biên giới, bảo vệ quyền con người, nâng cao năng lực số cho các quốc gia.
Lực lượng cảnh vệ kiểm tra an ninh người và phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sáng 25/10. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN |
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết: "Trong thời gian qua, Việt Nam đã hết sức chủ động và có trách nhiệm, thực sự tham gia sâu vào các tiến trình đàm phán, tiến trình thương lượng và tiến trình xử lý các vấn đề lớn của quốc tế, của Liên Hợp Quốc, trong đó có các lĩnh vực về pháp lý quốc tế. Có thể nói cho đến nay, việc tham gia vào Công ước Hà Nội về tội phạm mạng, cũng như đăng cai Lễ mở ký này thể hiện rõ vai trò tích cực của Việt Nam, thể hiện rõ vị thế của Việt Nam trong các tiến trình lớn như vậy, sự đóng góp của Việt Nam trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, cũng như thể hiện sự kỳ vọng và đáp ứng kỳ vọng của Việt Nam đối với các nước trong việc giải quyết các vấn đề này."
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ với các đại biểu tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội, sáng 25/10. Ảnh: An Đăng/TTXVN |
Chiều nay, diễn ra Phiên toàn thể cấp cao, nơi các nhà lãnh đạo thế giới cùng thể hiện quyết tâm chung tay vì một không gian mạng an toàn và nhân văn, tìm kiếm hướng đi cụ thể trong hợp tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, khai thác những vấn đề của thời đại số như bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước nguy cơ trực tuyến, tăng cường hợp tác quốc tế. Ngoài ra, xuyên suốt trong 2 ngày còn có các sự kiện cấp cao, các tọa đàm bên lề, bàn về những chủ đề như thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng; triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng...