Công ước Hà Nội: Nâng tầm Việt Nam trong vai trò nhà điều phối trung lập và cầu nối quản trị toàn cầu

(VOV5) - Việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng khẳng định vị thế Việt Nam là “quốc gia cầu nối”, thể hiện bản lĩnh của một cường quốc tầm trung trong quản trị toàn cầu.

Việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã nâng tầm Việt Nam trong vai trò một nhà điều phối trung lập và là “quốc gia cầu nối” trong hoạt động quản trị toàn cầu, thể hiện sự trưởng thành, bản lĩnh chính trị của Việt Nam trên danh nghĩa một “cường quốc tầm trung”.
Đó là nhận định của Thạc sĩ Thong Mengdavid, nhà phân tích địa chính trị và các vấn đề quốc tế tại Viện Nghiên cứu quốc tế và Chính sách công (IISPP) thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), trước thềm Lễ mở ký Công ước Hà Nội, diễn ra ngày 25-26/10 tại Hà Nội, Việt Nam.

Công ước Hà Nội: Nâng tầm Việt Nam trong vai trò nhà điều phối trung lập và cầu nối quản trị toàn cầu - ảnh 1Thạc sỹ Thong Mengdavid. Ảnh: Quang Anh/TTXVN

Ông Thong Mengdavid cho biết Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy các giải pháp toàn cầu để thiết lập các cơ chế pháp lý hay các thể chế quốc tế, nhất là việc tập hợp các quốc gia cùng tham gia giải quyết vấn đề tội phạm mạng trên tinh thần đa phương và tôn trọng luật pháp quốc tế. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan trọng chiến lược, khung pháp lý và địa chính trị đối với Việt Nam, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như cộng đồng quốc tế.

Nhà nghiên cứu tại IISPP cho biết việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã nâng tầm Việt Nam trong vai trò một nhà điều phối trung lập và là “quốc gia cầu nối” trong hoạt động quản trị toàn cầu. Điều đó cho thấy tên tuổi và uy tín của Việt Nam trên danh nghĩa một quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác toàn cầu trên cơ sở chủ nghĩa đa phương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác