Công ước Hà Nội thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng

(VOV5) - Việc ban hành Luật An ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1/2019 là một minh chứng rõ nét, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác toàn cầu.

Việc Việt Nam chủ trì lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng vào 2 ngày 25/10 và 26/10 tại Hà Nội là dấu mốc quan trọng, thể hiện vai trò chủ động và tinh thần trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng.

Qua đó, Việt Nam không chỉ nâng cao uy tín và vị thế trên trường quốc tế mà còn đóng góp thiết thực vào việc xây dựng khung pháp lý toàn cầu, thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin và truy vết tội phạm xuyên biên giới.

Công ước Hà Nội thể hiện vai trò chủ động và trách nhiệm của Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng - ảnh 1Quang cảnh họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Trung Hưng/nhandan.vn 

Đánh giá này được Tiến sĩ Vũ Việt Anh, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Tội phạm mạng, Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), đưa ra trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Anh. Theo Tiến sĩ Vũ Việt Anh, việc Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức lễ ký cho thấy niềm tin và sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực và uy tín của Việt Nam. Việc ban hành Luật An ninh mạng có hiệu lực từ tháng 1/2019 là một minh chứng rõ nét, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác toàn cầu.

Về vấn đề biên giới giữa Campuchia - Thái Lan, Thủ tướng Hun Manet cũng cho biết hai bên đã tổ chức các cuộc họp song phương từ năm 2000. Hiện nay, hai bên đang tích cực làm việc với nhau về vấn đề này. Sắp tới, Ủy ban Biên giới Campuchia - Thái Lan sẽ họp để thảo luận và thúc đẩy giải quyết vấn đề biên giới giữa hai nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác