(VOV5) - Hành trình của Đài Tiếng nói Việt Nam 80 năm qua là minh chứng cho bản lĩnh, sự đổi mới và nỗ lực hội nhập không ngừng.
80 năm qua, kể từ ngày 07/09/1945 đến nay, Đài Tiếng nói Việt Nam không chỉ là tiếng nói của đất nước mà còn từng bước khẳng định vị thế của 1 thương hiệu truyền thông quốc gia, vươn ra tầm khu vực và quốc tế. Từ tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức truyền thông các nước cho đến các giải thưởng báo chí danh giá, tất cả đã cho thấy 1 diện mạo mới, 1 tâm thế mới của Đài quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập số.
Giữa dòng chảy hội nhập mạnh mẽ, Đài TNVN ngày càng khẳng định vai trò là cánh sóng vươn xa, kết nối Việt Nam với bạn bè 5 châu. Hiện Đài TNVN đã mở rộng quan hệ hợp tác với 51 đài phát thanh nước ngoài, 17 tổ chức phát thanh, truyền hình và nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế.
Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Ngô Minh Hiển cho biết: "Đài TNVN phối hợp với các đối tác lớn trên thế giới đồng sản xuất các chương trình phát thanh. Trong đó, hợp tác với đài DW (Đức) sản xuất những phóng sự dài kỳ. Gần đây nhất, Đài TNVN mở rộng hơn sang đối tác khu vực Nam Mỹ, như Chile, Argentina... và đã giành được giải Thông tin đối ngoại khi phối hợp với Đài Phát thanh Argentina và Đài Phát thanh Chile, tạo ra những sản phẩm phát thanh hay".
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển. Ảnh: VOV |
Sự hội nhập sâu rộng đó còn thể hiện rõ qua mạng lưới cơ quan thường trú của Đài ở nhiều khu vực quan trọng trên thế giới. Ông Ngô Minh Hiển nhấn mạnh: "Gần 30 năm qua, Đài TNVN đã vươn ra tầm quốc tế, đó là việc các cơ quan thường trú của Đài TNVN tại các khu vực quan trọng trên khắp thế giới. Đài đã xây dựng được hệ thống cơ quan thường trú tương đối hoàn chỉnh. Các phóng viên của Đài đã có mặt tại các khu vực, như: Pháp, Czech, Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Ai Cập, Mỹ và Đài TNVN có kế hoạch mở rộng ra cả ở khu vực Nam Mỹ".
Song song với việc mở rộng mạng lưới hiện diện toàn cầu, Đài TNVN còn ghi dấu ấn sâu đậm qua những thành tựu nổi bật tại các giải thưởng báo chí quốc tế.
Từ năm 2009 đến nay, Đài TNVN đã giành được 29 giải thưởng báo chí truyền thông quốc tế danh giá, trong đó có tới 14 giải thưởng của Hiệp hội phát thanh – truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU). Ông Ngô Minh Hiển chia sẻ thêm: "5 năm qua, Đài TNVN có thể tự hào rằng các phóng viên của Đài TNVN đã đứng lên những bục cao nhất ở những cuộc trao giải danh giá. Có thể khẳng định rằng trong sự đồng hành của đất nước, Đài TNVN cũng đồng hành với sự trưởng thành, sự phát triển, hội nhập quốc tế của Việt Nam".
Đằng sau mỗi giải thưởng là cả một hành trình sáng tạo và nỗ lực không ngừng của đội ngũ làm báo phát thanh ở Đài TNVN. Nhà báo Bá Duy, Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc (VOV2), người từng được ABU vinh danh, chia sẻ: "Tham dự những giải báo chí quốc tế cho tôi nhiều hơn là một giải thưởng, nó giống như một chuyến đi dài để mình so sánh, học hỏi và tự soi chiếu mình. Mỗi lần tham gia thì mình học hỏi được cách kể chuyện của đồng nghiệp quốc tế".
Các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam nhận giải thưởng tại các kỳ ABU. Ảnh: VOV |
Từ thí sinh tham gia các cuộc thi báo chí quốc tế, nhà báo Bá Duy và nhiều nhà báo giàu kinh nghiệm khác đã trở thành người đồng hành, tiếp thêm động lực cho đồng nghiệp trẻ tại Đài Tiếng nói Việt Nam để họ tự tin mang tác phẩm đến với thế giới.
"Khi có cơ hội được tác nghiệp ở môi trường quốc tế, tôi rất tự hào khi giới thiệu mình là phóng viên đến từ Voice of Vietnam. Tôi đã khám phá được những điều thú vị, đặc sắc về văn hóa và con người của nhiều đất nước khác nhau. Và khi những điều này được thể hiện qua hình thức báo chí số sẽ rất sinh động. Phóng viên Đài TNVN luôn tự tin tác nghiệp dù ở môi trường trong nước hay nước ngoài".
"Khi tác nghiệp ở nước ngoài với tư cách là phóng viên của Đài TNVN, tôi muốn thể hiện 2 điều. Thứ nhất, sản phẩm của mình không hề thua kém chất lượng của các Đài bạn. Thứ 2, tôi mong muốn mang những nét đặc sắc của góc nhìn của phóng viên Việt Nam để nhìn và đối chiếu với quốc tế. Chúng tôi được cọ xát với môi trường quốc tế, xem những sản phẩm họ làm. Quan trọng hơn là học cách họ làm. Nhưng học ở đây không phải là bắt chước y chang, mà đơn giản là mình hiểu cách của họ và làm theo cách của mình".
Đó là tâm sự của những phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hành trình của Đài Tiếng nói Việt Nam 80 năm qua là minh chứng cho bản lĩnh, sự đổi mới và nỗ lực hội nhập không ngừng, để tiếng nói Việt Nam tiếp tục vang xa trên khắp năm châu.