Cung hữu nghị Việt - Trung là một biểu tượng vun đắp tình hữu nghị hai nước

(VOV5) - Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung là biểu tượng hữu nghị đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ mới

Cung hữu nghị Việt - Trung là một biểu tượng vun đắp tình hữu nghị hai nước - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trương Đức Giang xem mô hình Cung Hữu nghị Việt - Trung. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, ngày 10/11, tại Hà Nội, ông Trương Đức Giang, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc đến thăm, khảo sát Dự án xây dựng Cung hữu nghị Việt-Trung. Công trình Cung hữu nghị Việt - Trung là biểu tượng hữu nghị đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời kỳ mới. Khi hoàn thành, Cung hữu nghị Việt - Trung là nơi giao lưu văn hóa sôi động giữa hai nước. Các hoạt động tại Cung hữu nghị Việt - Trung sẽ giúp các tầng lớp nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trân trọng tình hữu nghị - tài sản quý báu của hai dân tộc Việt Nam – Trung Hoa. 

Phát biểu tại đây, ông Trương Đức Giang khẳng định Cung hữu nghị Việt-Trung đã là một biểu tượng vun đắp tình hữu nghị hai nước. Ông đề nghị phía Việt Nam phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà thầu Trung Quốc triển khai thuận lợi, đồng thời có kế hoạch quản lý, khai thác, sử dụng một cách hiệu quả công trình này. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác