Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền kinh nghiệm cho giới trẻ

(VOV5) - Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị, xã hội, uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay Hội Cựu chiến binh Việt Nam có khoảng 3 triệu hội viên.

Sáng 14/12, tại Hà Nội, khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các vị lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền kinh nghiệm cho giới trẻ - ảnh 1

Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị, xã hội, uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay Hội Cựu chiến binh Việt Nam có khoảng 3 triệu hội viên.

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền kinh nghiệm cho giới trẻ - ảnh 2 Báo cáo chính trị của Đại hội cho biết, 5 năm qua, Hội cựu chiến binh Việt Nam phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp Hội Cựu chiến binh từ Trung ương đến cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ vận động cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ và khối đại đoàn kết dân tộc; động viên cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống; phối hợp với các đoàn thể tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền kinh nghiệm cho giới trẻ - ảnh 3 Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ Hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền kinh nghiệm cho giới trẻ - ảnh 4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một quan trọng và cần thiết. Bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Coi đó là nhiệm vụ vẻ vang, là trách nhiệm, là tình cảm của Hội cựu chiến binh đối với thanh, thiếu niên.”

Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, truyền kinh nghiệm cho giới trẻ - ảnh 5 Lãnh đạo nhà nước cùng các đại biểu chụp ảnh. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Đại hội sẽ bế mạc ngày 15/12.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác