Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân

(VOV5) - Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục phát huy tốt vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Sáng 19/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ gắn biển công trình trụ sở Viện Khoa học hình sự Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 76 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Trụ sở Viện Khoa học hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng chúc mừng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân; đồng thời tin tưởng cán bộ công an luôn vững vàng cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, bảo đảm trật tự, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Đảng, Nhà nước trân trọng, chia sẻ, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trong đó có các chiến sỹ công an nhân dân.

Đảng, Nhà nước đánh giá cao đóng góp, hy sinh của lực lượng Công an nhân dân - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học hình sự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đất nước đang đứng trước những khó khăn, thử thách rất lớn, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết phức tạp, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo toàn lực lượng tiếp tục phát huy tốt vai trò là một trong những lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; góp phần cùng cả hệ thống chính trị khống chế, đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, phải chủ động dự báo, đánh giá tình hình và có các kế hoạch, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa từ sớm, từ xa để giữ thế chủ động trong mọi tình huống, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Làm việc với Viện Khoa học hình sự, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an thường xuyên quan tâm đào tạo, xây dựng, củng cố lực lượng Kỹ thuật hình sự từ Bộ đến cấp huyện với nhiều chuyên gia giỏi, đầu ngành, không những đóng góp cho công tác Kỹ thuật hình sự, phòng chống tội phạm mà còn tham gia phát triển khoa học, công nghệ của đất nước, trở thành các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khoa học khác. Mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng Kỹ thuật hình sự phải luôn có ý thức, nghị lực, khát vọng vươn lên, làm chủ công nghệ, trang thiết bị, trước hết là phục vụ phòng, chống tội phạm; sau đó là tham gia hỗ trợ, thúc đẩy công nghệ phát triển làm nền tảng, động lực để phát triển kinh tế - xã hội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác