Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò, sức mạnh và hiệu quả đóng góp của Phật giáo Việt Nam

(VOV5) - Chủ đề của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, thể hiện quyết tâm của toàn thể tăng, ni, phật tử Việt Nam.

Sáng 21/11, Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô Hà Nội. 

Đại hội có sự tham dự của 1250 đại biểu gồm các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, cư sĩ; tăng ni, phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò, sức mạnh và hiệu quả đóng góp của Phật giáo Việt Nam - ảnh 1 Khai mạc Đại hội phật giáo lần thứ VIII tại Cung văn hóa hữu nghị Việt- Xô. - Ảnh: Hương Giang/VOV.

Tham dự Đại hội có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại sứ Ấn Độ và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam; chức sắc lãnh đạo Phật giáo các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Nhật Bản… 

Chủ đề của Đại hội VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam là: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, thể hiện quyết tâm của toàn thể tăng, ni, phật tử Việt Nam. Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, giữ vững kỷ cương, giới luật, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, bản lĩnh nhập thế, hội nhập của Phật giáo Việt Nam để xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh đồng hành cùng dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Cùng với toàn Đảng, toàn dân, tăng ni, tín đồ Phật giáo Việt Nam đã và đang đóng góp nhiều công sức, trí tuệ với những việc làm lợi đạo, ích đời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ người già cả, neo đơn, trẻ tàn tật, mồ côi, người khó khăn…; thực hiện các chương trình tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, xây dựng cuộc sống mới văn minh, tiến bộ.

Kết quả của những việc làm đó ngày càng khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là một tổ chức tôn giáo có truyền thống yêu nước, gắn bó với dân tộc. Đảng và Nhà nước đánh giá cao và tin tưởng ở vai trò, sức mạnh và hiệu quả đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong kháng chiến giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp đổi mới ngày nay trên nền tảng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết và bình đẳng tôn giáo.”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để tăng ni và đồng bào Phật tử ở trong và ngoài nước cùng mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ về quan điểm tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và đoàn kết tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động theo đúng pháp luật, tạo một môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, lành mạnh tại Việt Nam.

Tại Đại hội lần này, các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kiện toàn và phát triển tổ chức Giáo hội; công tác giáo dục đào tạo Tăng ni, công tác từ thiện xã hội; công tác nghiên cứu Phật học; công tác đối ngoại Phật giáo, công tác xây dựng bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII cũng thảo luận việc sửa đổi Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phù hợp với thực tiễn điều hành hoạt động Phật sự trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với luật pháp Nhà nước trong bối cảnh Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo sẽ có hiệu lực thi hành vào tháng 01/2018.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác