Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech

(VOV5) - 103 năm Quốc khánh Cộng hòa Czech (28/10/1918-28/10/2021 và 98 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (29/10/1923-29/10/2021), ngày 28/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chúc mừng tới Ngài Mustafa Sentop, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Czech - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: VOV

Trong Thư chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy những năm qua, Cộng hòa ThổNhĩ Kỳ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng chắc chắn rằng, với sự nỗ lực của cả hai bên, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm 103 năm Quốc khánh Cộng hòa Czech (28/10/1918-28/10/2021), ngày 28/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil. Trong Điện mừng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng, với tình cảm và sự ủng hộ của Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Czech Milos Vystrcil, quan hệ giữa hai nước và giữa hai Cơ quan lập pháp sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác