Giải quyết xung đột, duy trì hòa bình bền vững là biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân

(VOV5) - Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định biện pháp chống khủng bố phải tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế có liên quan.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp theo thể thức Arria, ngày 10/08, nhằm tìm cách giải quyết các thách thức do xung đột và biện pháp chống khủng bố gây ra đối với hoạt động nhân đạo. 

Giải quyết xung đột, duy trì hòa bình bền vững là biện pháp tốt nhất để bảo vệ người dân - ảnh 1Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về hạn chế tác động của biện pháp chống khủng bố. Ảnh: PV/VOV-Washington

Tại cuộc họp, các nước thành viên LHQ khẳng định cam kết chống khủng bố, bảo vệ người dân, tạo điều kiện hoạt động nhân đạo theo các nguyên tắc nhân đạo và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của HĐBA về vấn đề này. 

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, khẳng định biện pháp chống khủng bố phải tuân thủ Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế có liên quan; các nước cần thực hiện hiệu quả nghị quyết của HĐBA, đánh giá tác động tiêu cực của biện pháp chống khủng bố ngay trong quá trình xây dựng, áp dụng. Đại sứ nhấn mạnh biện pháp bảo vệ người dân tốt nhất là ngăn ngừa, giải quyết xung đột, duy trì hòa bình bền vững. 

Cuộc họp theo thể thức Arria là một hình thức họp không chính thức của HĐBA nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên HĐBA và LHQ, các tổ chức quốc tế. Tunisia hiện là Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố của HĐBA LHQ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác