Giám sát tối cao về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực sẽ tạo chuyển biến căn bản cho cả hệ thống chính trị

(VOV5) - Các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.  

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng nay (30/5), thảo luận ở Hội trường về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, các đại biểu đề nghị Quốc hội tiến hành tổng rà soát về công tác bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ để tạo chuyển biến căn bản cho cả hệ thống chính trị.

Giám sát tối cao về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực sẽ tạo chuyển biến căn bản cho cả hệ thống chính trị - ảnh 1

Các ý kiến tại phiên họp lựa chọn chuyên đề 1 là: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành" và chuyên đề 2 là "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao" để Quốc hội giám sát tối cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các đại biểu Quốc hội cân nhắc, lựa chọn chuyên đề để Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 vào đợt 2 của kỳ họp.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác