(VOV5) - Hà Nội được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới 2024 và đón Huân chương Lao động hạng Nhất, khẳng định thành tựu phát triển toàn diện vùng nông thôn Thủ đô.
Ngày 26/09, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố Quyết định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng trao Bằng công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024. Ảnh: nhandan.vn |
Sau gần 15 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (từ năm 2010), nông thôn Thủ đô đã có sự thay đổi căn bản và toàn diện. Trong đó, nổi bật là kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 13 triệu đồng (2010) lên 74,3 triệu đồng (2024), đứng đầu cả nước. Thành phố không còn hộ nghèo. Hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, với 100% đường xã được bê tông hóa, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn, trên 95% người dân có bảo hiểm y tế. Năm 2024, 100% xã của Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, khẳng định: "Chương trình nông thôn mới đã thực sự trở thành “ý Đảng, lòng dân”, tạo nên những chuyển biến sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chất lượng sống của người dân; đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô".
Chúc mừng những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề nghị thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn là phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đưa phong trào đi vào chiều sâu, bền vững, giàu bản sắc văn hóa Thủ đô.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội.