Hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai

(VOV5) - Hệ thống pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị được ban hành khá đầy đủ, kịp thời, bao quát trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của đất nước.

Hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai - ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày tóm tắt báo cáo của Đoàn giám sát - Ảnh: quochoi.vn

Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, ngày 27/5, Quốc hội nghe và thảo luận Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Theo báo cáo, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị được ban hành kịp thời, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, làm cơ sở cho việc thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng: "Hệ thống pháp luật về quy hoạch, quản lý đất đai tại đô thị được ban hành khá đầy đủ, kịp thời, bao quát trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu của đất nước; cơ bản phù hợp với các thông lệ quốc tế và hội nhập quốc tế, tạo hành lang cho phát triển đô thị. Đồng thời tạo nguồn lực tài chính to lớn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật và xã hội; phát triển thị trường bất động sản, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế thất thoát, lãng phí trong quy hoạch sử dụng đất". 

Tại phiên thảo luận, các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo để tránh xảy ra tình trạng thiếu đất cho phát triển các công trình phúc lợi công cộng như giáo dục, y tế, vui chơi giải trí... nhằm đảm bảo môi trường, đời sống cho người dân. Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp nêu ý kiến: "Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm công khai minh bạch việc giao đất cho thuê đất để thực hiện các dự án kinh tế xã hội thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, có cơ chế phân bổ đất đai đô thị trong quy hoạch, đảm bảo hài hòa đất ở, đất giao thông, đất công cộng, khu vui chơi giải trí, đất hoạt động thể dục thể thao cho giáo dục, cho y tế. Quản lý chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch để không tăng mật độ xây dựng quy mô dân số đô thị đảm bảo cây xanh, công viên, bãi đỗ xe các hạ tầng xã hội khác".

Các đại biểu kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai và các luật có liên quan như: Đầu tư, Đầu tư công, Doanh nghiệp, Đấu thầu, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Xây dựng, Quy hoạch đô thị... Đặc biệt là những điều, khoản của các luật có liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện sản xuất kinh doanh cũng như thu hút các dự án từ các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác