Học viện Quốc phòng phải xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo khoa học, quân sự hàng đầu

(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. 

Học viện Quốc phòng phải xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo khoa học, quân sự hàng đầu  - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ khai giảng. - Ảnh: qdnd.vn 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Những kết quả huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của Học viện Quốc phòng đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các bộ, ngành, địa phương, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Thời gian tới, Học viện Quốc phòng cần thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực phối hợp với các cơ quan chiến lược chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các vấn đề về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Học viện Quốc phòng tiếp tục kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao khả năng, chất lượng dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm những nhân tố dẫn đến đột biến, bất lợi. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác