Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

(VOV5) -  Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 11.

Chiều 10/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, tới dự hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát biểu, đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm. Ảnh: qdnd

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả hoạt động của các cấp Hội, nhất là trong khuôn khổ của Đề án hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm tăng thu nhập, đến nay các tỉnh, thành Hội xây dựng được hơn 1 nghìn 300 mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ liên kết. Ông Nguyễn Thiện Nhân đề xuất Hội Liên hiệp phụ nữ vận động phụ nữ nông thôn tham gia vào hợp tác xã kiểu mới nhằm thoát nghèo bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 11, tập trung vào 2 chỉ tiêu về giúp ít nhất 400 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo và tỷ lệ thu hút hội viên đạt ít nhất 75% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác