Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42: ASEAN ra tuyên bố về phát triển Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025

(VOV5) -Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bằng việc thực hiện đầy đủ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025.

Ngày 10/5, Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 tại Labuan Bajo của Indonesia, đã thông qua Tuyên bố của các nhà lãnh đạo về phát triển Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025. 

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42: ASEAN ra tuyên bố về phát triển Tầm nhìn Cộng đồng sau năm 2025 - ảnh 1Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bằng việc thực hiện đầy đủ Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025 đã được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 tổ chức vào năm 2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hội nghị cũng nhất trí xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025 và các văn kiện kèm theo, đồng thời tăng cường các nỗ lực chung của ASEAN nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển nội khối và tăng cường chương trình nghị sự phát triển bền vững của ASEAN qua đó hiện thực hóa một Cộng đồng hợp tác, bao trùm và không còn khoảng cách phát triển giữa các nước.

Theo Đại sứ Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng, từ năm 2015, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thống nhất định nghĩa Cộng đồng ASEAN là một cộng đồng hòa bình, ổn định, an toàn, thịnh vượng và tự cường. Tại hội nghị cấp cao lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN một lần nữa khẳng định các tiêu chí kể trên, đồng thời bổ sung những yếu tố mới như tập trung vào con người, định hướng phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm và là đối tượng thụ hưởng từ quá trình xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác