Hội thảo về Nguyễn Duy Trinh – Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam giữ nhiệm kỳ dài nhất

(VOV5) - Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam giữ nhiệm kỳ dài nhất, 15 năm (1965-1980 ông Nguyễn Duy Trinh để lại cho ngành Ngoại giao nhiều dấu ấn sâu sắc.

Ngày 15/7, tại Nghệ An, diễn ra Hội thảo Khoa học “Đồng chí Nguyễn Duy Trinh - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”  nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông (15/7/1910-15/7/2020).

Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức.

Hội thảo về Nguyễn Duy Trinh – Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam giữ nhiệm kỳ dài nhất - ảnh 1Quang cảnh buổi hội thảo - Ảnh: Báo Nhân Dân 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Gần 60 năm hoạt động cách mạng và gần 30 năm trên cương vị Ủy viên ban chấp hành Trung ương, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Duy Trinh đã đem hết tâm lực và trí tuệ của mình cùng Ban chấp hành Trung ương lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam giữ nhiệm kỳ dài nhất, 15 năm (1965-1980), trải qua một thời kỳ đầy biến động, với những bước ngoặt lớn của đất nước, ông Nguyễn Duy Trinh để lại cho ngành Ngoại giao nhiều dấu ấn sâu sắc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng chứng tỏ được phẩm chất của một người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng và Nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác