Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968

(VOV5) - Tối 30/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. 
Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 - ảnh 1 Bí thư trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng quà cho các nhân chứng lịch sử tại Đà Nẵng - Ảnh: thanhnien

Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại quá trình chuẩn bị và bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Từ đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (tức mồng 1 Tết Mậu Thân), cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định cùng các địa phương phía Nam đã bước vào cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968. Các chiến sĩ cách mạng và các gia đình có công với cách mạng đã cống hiến máu xương, tài sản để giành độc lập, tự do cho đất nước có được ngày hôm nay. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác