Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(VOV5) - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo Bệnh viện Thể thao Việt Nam cần đặt tầm nhìn chiến lược tương lai để hòa chung với thành tích của hai ngành Y tế, Thể thao. 

Chiều qua (22/02), tại Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam - ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam, bệnh viện duy nhất chuyên về lĩnh vực thể thao của khu vực Đông Nam Á, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự phát triển của bệnh viện; đồng thời, đề nghị lãnh đạo Bệnh viện cần đặt tầm nhìn chiến lược tương lai để hòa chung với thành tích của hai ngành Y tế, Thể thao. Trong đó, chú trọng vấn đề nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ thể thao phục vụ cả nước. Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam - ảnh 2Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Thăm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những thành tựu mà hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty dược phẩm ECO đạt được trong hơn 15 năm qua, đã chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh, tiêm chủng cho hàng chục triệu trẻ em, người lớn. Đặc biệt, đánh giá cao thành công của đơn vị trong việc đặt mua sớm và đưa về Việt Nam hơn 30 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã kịp thời đóng góp vào công tác phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác