Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Sáng nay (20/10), tại Hội trường Diên Hồng (Hà Nội), Quốc hội khai mạc kỳ họp 10, kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất nhiệm kỳ, dự kiến kéo dài khoảng 40 ngày. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV có khối lượng công việc lớn nhất nhiệm kỳ, gồm 66 nội dung, trong đó có 49 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 13 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách, giám sát và nhân sự cấp cao. Tại kỳ họp, đại biểu Quốc hội sẽ xem xét hàng loạt dự án luật thuộc nhiều lĩnh vực trọng yếu, như: an ninh - tư pháp, kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học, công nghệ, y tế và dân sinh. Nhiều dự án được trình theo quy trình rút gọn để đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế, trong đó có các luật lớn, như: An ninh mạng, Báo chí, Dân số, Phòng bệnh, Đầu tư, Giá, Quy hoạch đô thị và nông thôn, cùng các dự án mới, như: Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số.
Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV - ảnh 1Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Ảnh: VOV

Về kinh tế, Quốc hội thảo luận, quyết định dự toán ngân sách năm 2026, phân bổ ngân sách trung ương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2028, kế hoạch vay và trả nợ công 2026-2030 và điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030. Quốc hội cũng dự kiến thông qua chủ trương đầu tư 4 Chương trình mục tiêu quốc gia quy mô lớn về giáo dục, y tế - dân số, giảm nghèo và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Bên cạnh đó, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV cũng xem xét, quyết định nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 10 lần này chính là minh chứng cho sự đổi mới của tinh thần lập pháp quốc gia.

“Đây là khối lượng công tác lập pháp lớn nhất trong lịch sử các kỳ họp quốc hội, là minh chứng sinh động cho tinh thần pháp luật phải đi trước một bước, mở đường cho đổi mới sáng tạo, lấy cuộc sống và lợi ích của nhân dân làm thước đo của chính sách”

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn và nhiều nội dung trọng tâm, kỳ họp thứ 10 cũng có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức, như: không chia kỳ họp thành 2 đợt, không nghỉ giữa kỳ; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan, sẽ được bố trí trình bày, thảo luận chung; rút ngắn hơn nữa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo...nhằm tăng thời gian thảo luận, phản biện. Một điểm mới đáng chú ý là kỳ họp này sẽ không tổ chức chất vấn trực tiếp để tập trung toàn bộ thời gian cho công tác lập pháp. Thay vào đó, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến giám sát chuyên đề và chất vấn.

Tại phiên khai mạc sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025, cùng dự kiến kế hoạch năm 2026. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, trước khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 15. Buổi chiều, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tổng Kiểm toán Nhà nước lần lượt báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác