Cần Thơ khai thác tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới

(VOV5) - Thủ tướng cũng đề nghị thành phố xác định công nghệ cao và chuyển đổi số là động lực quan trọng để gắn kết các ngành trong việc hình thành chuỗi giá trị mới.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sáng nay (19/10) tiếp xúc cử tri là đại diện lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Cần Thơ khai thác tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi  tiếp xúc cử tri. Ảnh: VOV

Trao đổi với cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 10 có khối lượng công việc lớn kỷ lục; Chính phủ dự kiến trình Quốc hội 120 hồ sơ, tài liệu, báo cáo, trong đó có nhiều vấn đề mới, nhất là đối với một số dự án luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực, như: đất đai, quy hoạch, giáo dục, chuyển đổi số, công nghệ cao, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, dân số...

Thông tin về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng cho biết hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên phạm vi cả nước đã cơ bản đáp ứng các mục tiêu đề ra, đạt kết quả tích cực, chuyển từ tư duy “hành chính” sang tư duy “phục vụ nhân dân”.

Về những nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ cùng cả nước nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ đã đề ra. Theo đó, Cần Thơ cần khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội, lợi thế cạnh tranh để tạo ra không gian phát triển mới xứng tầm với vị thế, vai trò của thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kích hoạt mọi nguồn lực, tập trung thúc đẩy tăng trưởng, quyết tâm tăng trưởng hai con số trong năm nay và hoàn thành 100% mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2021-2025. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, cơ cấu lại nền kinh tế và lựa chọn những ngành kinh tế thật sự mũi nhọn, vừa có lợi thế so sánh, vừa tạo giá trị gia tăng cao để có thứ tự ưu tiên trong thu hút nguồn lực đầu tư phát triển và có cơ chế, chính sách dẫn dắt tăng trưởng phù hợp.

Thủ tướng cũng đề nghị thành phố xác định công nghệ cao và chuyển đổi số là động lực quan trọng để gắn kết các ngành trong việc hình thành chuỗi giá trị mới, đưa thành phố phát triển nhanh và bền vững; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, như: sân bay, cảng, cầu, đường cao tốc Bắc - Nam kết nối Cần Thơ - Cà Mau, đường sắt nối Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; đường Vành đai phía Tây, đặc biệt là hoàn thành bệnh viện ung bướu Cần Thơ trong năm 2026.                                         

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác