Khởi động Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia

(VOV5) - Lễ khởi động được đánh dấu bởi hai hoạt động: Ra mắt logo chính thức của năm kỷ niệm và trao 9 bảng giới thiệu thông tin di tích của Chính phủ Australia tặng Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. 

Khởi động Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia - ảnh 1

Lễ ra mắt logo chính thức kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Australia - Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Sáng 17/1, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp với ban quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức Lễ khởi động Chương trình kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Australia (1973-2018).

Lễ khởi động được đánh dấu bởi hai hoạt động: Ra mắt logo chính thức của năm kỷ niệm và trao 9 bảng giới thiệu thông tin di tích của Chính phủ Australia tặng Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Crag Chittick cho biết: Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Australia trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hai nước đã xây dựng quan hệ đối tác vững mạnh trong 45 năm qua và hiện đang phát triển trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ tăng cường này sẽ giúp hai quốc gia hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục, lao động, du lịch, luật pháp, tài chính, thông tin và truyền thông. 

Logo chính thức của năm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước là sự kết hợp hai biểu tượng nổi tiếng của Australia và Việt Nam, hình ảnh tượng trưng Nhà hát Opera Sydney và ngôi sao năm cánh trên Quốc kỳ Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, thay mặt Chính phủ Australia, Đại sứ Crag Chittick đã trao 9 bảng thông tin giới thiệu di tích tặng Di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác