Kỷ niệm 74 năm Ngày chiến thắng Phát-xít

(VOV5) - Đây là dịp để nhân loại tự hào về chiến thắng, nhớ tới những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người.

Kỷ niệm 74 năm Ngày chiến thắng Phát-xít - ảnh 1

Xe tăng T-72B3 tại lễ tổng duyệt diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moskva, Nga, ngày 7/5/2019 - Ảnh: AFP/ TTXVN

Cách đây 74 năm, ngày 09/05/1945, đại diện phát xít Đức đã phải ký biên bản đầu hàng vô điều kiện Hồng quân Liên Xô. Sau đó, Liên Xô tiếp tục đánh gục đội quân Quan Đông tinh nhuệ nhất của phát xít Nhật, buộc Nhật phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai chính thức kết thúc. Chiến thắng này của Hồng quân Liên Xô và các lực lượng yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới là một trong những thiên anh hùng ca chói lọi nhất đã được ghi vào lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX.

Vào những ngày tháng 5 này, tại nhiều quốc gia trên thế giới diễn ra các hoạt động kỷ niệm “Ngày Chiến thắng”. Đây là dịp để nhân loại tự hào về chiến thắng, nhớ tới những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người, tri ân những người đã mang lại nền hòa bình cho thế giới, đồng thời nhắc nhở nhân loại về tội ác của chủ nghĩa phát xít, kêu gọi cảnh giác, loại trừ nguồn gốc làm nảy sinh và dung dưỡng sự phát triển của tư tưởng phát xít trong thế giới hiện nay.

Đã thành truyền thống hàng năm kể từ năm 1996, vào ngày 09/05, nước Nga mở màn cho hoạt động kỷ niệm Chiến thắng chủ nghĩa phát xít bằng lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ để “vinh danh chiến thắng của nhân dân Xô Viết trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945”. Ngày 09/05 năm nay, lễ diễu binh diễn ra tại tất cả các thành phố mang danh hiệu Thành phố anh hùng, cũng như tại các thành phố có cơ quan chỉ huy quân đội Liên bang Nga đồn trú. Tham gia diễu binh có đầy đủ các loại hình vũ khí, khí tài, xe máy quân sự, đoàn quân đi qua Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Nhân dịp này, Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi điện chúc mừng tới lãnh đạo các nước Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), tới nhân dân Gruzia và Ukraine. Trong điện mừng, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tất cả mọi người phải có chung nghĩa vụ giữ gìn kỷ niệm về chiến công của những người đã chiến đấu ngoài mặt trận và lao động ở hậu phương trong những năm chiến tranh. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khỏe và phồn vinh tới tất cả các cựu chiến binh.

Khoảng 12,5 triệu bông tulip sẽ khoe sắc ở thủ đô Moscow, cùng hàng loạt băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng. Hoạt động bắn pháo hoa truyền thống cũng sẽ diễn ra trên đồi Poklonnaya, nơi lưu giữ ký ức về những người đã quên mình trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.

Nhân dịp này, ngày 08/05, cộng đồng người Việt tại thành phố Saint-Petersburg tổ chức Lễ đặt hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và những người dân Nga đã hy sinh trong cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại 1941–1945 và Chiến tranh Thế giới lần thứ hai 1939 - 1945.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác